ĐH Sài Gòn cấp bằng nhầm giới tính cho sinh viên

Giáo dụcThứ Sáu, 07/10/2016 15:02:00 +07:00

Chị Trần Thị Hồng Ngự đến ĐH Sài Gòn xin đổi lại bằng tốt nghiệp do trường in lỗi phần giới tính, tuy nhiên, nhà trường từ chối cấp bằng mới cho cựu sinh viên này.

Ngày 7/10, trao đổi với PV, chị Trần Thị Hồng Ngự (23 tuổi, quê Bạc Liêu) cho biết chị đang lo lắng vì tấm bằng cử nhân Luật của mình bị sai ở phần giới tính.

"Tôi đang học việc cho công ty người quen nên chưa cần nộp hồ sơ, bằng cấp. Sau này xin việc ở cơ quan Nhà nước hay doanh nghiệp lớn, lỗi ở bằng tốt nghiệp đại học sẽ gây khó khăn cho tôi", chị Ngự nói. 

Người này cho biết đầu tháng 8, ĐH Sài Gòn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên niên khóa 2012-2016. Sau một tuần nhận bằng, chị mới phát hiện bằng tốt nghiệp in sai phần giới tính.

Nữ cử nhân đến Phòng đào tạo, ĐH Sài Gòn thắc mắc thì được nhà trường yêu cầu làm đơn, nộp giấy khai sinh để kiểm tra.

Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ, một tháng sau, trường liên hệ và cấp bổ sung quyết định sửa đổi bằng tốt nghiệp chứ không thể cấp mới bằng tốt nghiệp.

Nội dung quyết định ghi rõ: “Chỉnh sửa thông tin in trên bằng cử nhân cho Trần Thị Hồng Ngự như sau: Giới tính đã in trên văn bằng là "ông" nay sửa lại theo đúng giấy khai sinh là "bà'”.

"Nhà trường cho rằng đây là lỗi của cả hai phía nhưng trong suốt 4 năm học, thi, chứng nhận khác trường cấp đều ghi giới tính nữ thì không thể là lỗi của tôi. Tôi mong trường cấp lại bằng khác. Đi xin việc, công chứng ở đâu, tôi cũng phải mang theo tờ quyết định chỉnh sửa rất bất tiện", chị Ngự nói. 

DH Sai Gon cap bang nham gioi tinh cho sinh vien hinh anh 1

Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân của ĐH Sài Gòn tháng 8/2016. Ảnh: ĐH Sài Gòn

Trao đổi với PV, TS Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Sài Gòn cho biết theo quy định của Bộ GD&ĐT, dù lỗi của trường hay sinh viên cũng không thể cấp lại bằng mới mà chỉ được phép cấp quyết định đi kèm nội dung chỉnh sửa nội dung sai sót trong bằng.

Ông Sơn chia sẻ thêm khi cấp bằng cho sinh viên, trường đã kiểm tra kỹ nhưng đôi khi vẫn xảy ra những sai sót ngoài ý muốn. Trước khi cấp bằng, trường cũng đề nghị sinh viên kiểm tra nhưng cũng không phát hiện lỗi.

Về hướng xử lý, ông Sơn cho biết trường làm đúng theo quy chế của Bộ GD&ĐT là cấp quyết định chỉnh sửa văn bằng kèm theo chứ không cấp lại bằng mới vì sai quy chế.

Video thầy trò nhảy hỗn loạn trong lễ tốt nghiệp gây tranh cãi 

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn