ĐH họp phiên trù bị: Thông qua danh sách đoàn chủ tịch

Thời sựThứ Ba, 11/01/2011 01:44:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 11/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng họp phiên trù bị, thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 24 đồng chí.

(VTC News) - Sáng 11/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng họp phiên trù bị, thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 24 đồng chí.

Trước đó, các Đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đoàn đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Bác do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu.

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các Đại biểu bắt đầu phiên họp trù bị tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bàn và quyết định một số nội dung cơ bản trước khi chính thức khai mạc. Các Đại biểu đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội, bầu ra đoàn Chủ tịch gồm 24 đồng chí, đoàn Thư ký, ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử Đại hội và nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

Biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội. 

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, có 01 trường hợp Đại hội không triệu tập là ông Nguyễn Ngọc Quyền - nguyên Bí thư Thành ủy TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Ngoài ra, có 4 đại biểu gửi đơn xin rút vì các lý do khác nhau.

Trên cơ sở danh sách đoàn đại biểu có thể thấy, Đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội XI là Vương Thị Mỷ, sinh năm 1982, công tác tại UBND xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; đây cũng là đại biểu duy nhất ở độ tuổi dưới 30. 

Đoàn chủ tịch gồm 24 đồng chí 

Đại biểu cao tuổi nhất là Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sinh năm 1930 và là một trong ba đại biểu ở độ tuổi trên 70. Theo danh sách, có 7 Đại biểu ở độ tuổi từ 30 đến 40.

Sau phiên khai mạc (sáng 12/01), Đại hội XI sẽ dành 3 ngày để trình bày các văn kiện trình Đại hội. Từ ngày 15/1 đến 17/1, Đại hội sẽ thảo luận về phương án nhân sự BCH Trung ương khóa XI.

Danh sách đoàn Chủ tịch:
  1. Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương ĐCS Việt Nam
  2. Nguyễn Minh Triết , Chủ tịch nước
  3. Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
  4. Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội
  5. Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư
  6. Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an
  7. Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
  8. Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
  9. Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ
  10. Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM
  11. Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
  12. Nguyễn Văn Chi - Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  13. Hồ Đức Việt, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
  14. Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
  15. Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
  16. Huỳnh Đảm, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  17. Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
  18. Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
  19. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam
  20. Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đoàn
  21. Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
  22. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam
  23. Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Kon Tum
  24. Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận

P.Hùng

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.


Bình luận
vtcnews.vn