Thi đấu biểu diễn Muay Thái gây quỹ ủng hộ cựu vô địch châu Á

Thể thaoThứ Năm, 22/06/2017 22:06:00 +07:00

Vào 19h ngày 30/6 tới đây, Báo Thể thao TP.HCM sẽ tổ chức Đêm thi đấu và biều diễn Muay Thái từ thiện nhằm gây quỹ ủng hộ vận động viên muay Nguyễn Thị Thanh Trúc trong việc phục hồi sau chấn thương.

Đêm biểu diễn và thi đấu phi lợi nhuận với sự tham gia của các tổ chức, các doanh nghiệp, các CLB võ thuật trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh như CLB Đức Thắng GPRS, CLB No.1, CLB Tiger Muay, CLB Next Pro Q2, CLB Art Fight Q7… với mục đích hỗ trợ, chia sẻ về mặt vật chất lẫn tinh thần giúp VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc.

Đêm thi đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h, thứ 6 ngày 30/6/2017, tại Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ - Số 219 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TPHCM.

Untitled-1

 Đêm thi đấu và biều diễn Muay Thái từ thiện nhằm gây quỹ ủng hộ vận động viên muay Nguyễn Thị Thanh Trúc trong việc phục hồi sau chấn thương 

Kết thúc đêm thi đấu và biểu diễn, toàn bộ số tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm, BTC sẽ chuyển trực tiếp đến VĐV Nguyễn Thanh Trúc nhằm sớm ổn định về mặt tâm lý, tập trung điều trị dứt điểm chấn thương Qua đó mang lại giá trị nhân văn tốt đẹp, có tầm ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ HLV, VĐV thể thao TPHCM.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ - THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Sinh năm: 1991

Quê quán: Đắk Lăk

Trước từng là sinh viên trường Đại học sư phạm TP. HCM

Hiện đang là vận động viên môn Muay Thái, đội tuyển Việt Nam.

15726428_697618167069307_6619172173930402445_n

 Nguyễn Thị Thanh Trúc từng giành HCV Muay Thái thế giới hồi năm 2012

Thành tích:

- Huy chương vàng châu Á (2012)

- Huy chương vàng sinh viên Đông Nam Á (2012)

- Huy chương vàng thế giới (2013)

- Huy chương vàng tiền SEA Games (2013)

- Huy chương đồng thế giới bán chuyên (2014)

- Huy chương bạc Asian Beach Game (2014)

- Huy chương vàng muay boran và 1 đai vô địch bán chuyên (2015)

- Huy chương đồng thế giới (2016)

- Đai vô địch bán chuyên (tháng 3-2017)

- 4 năm liên tiếp vô địch toàn quốc hạng 48kg (2013-2016)

Năm 2008, bị tai nạn gãy chân trái.

Đầu năm 2012, tham gia đội tuyển Muay Thái - TP HCM.

_MG_9812 3

Đang trên đường phát triển, Nguyễn Thị Thanh Trúc đã không may gặp chấn thương rất khó lành

Năm 2016: Chấn thương, thoái hoá khớp, dãn dây chằng, rách chệm sụn.

Tháng 5 - 2017 (sau khi đánh giải thế giới tại Belarusia về, luyện tập chuẩn bị cho giải Vô địch toàn quốc): chấn thương chân phải.

Tình trạng: Đứt gần hoàn toàn dây chằng chéo trước, phù dập xương chày ngoài mặt sau, dập nhẹ sụn chêm trong, tràn dịch khớp gối.

Kết luận của bác sĩ: Mổ nối dây chằng.

H.T
Bình luận
vtcnews.vn