Đêm nay bão số 11 thẳng tiến vào Đà Nẵng

Thời sựThứ Hai, 14/10/2013 06:56:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 14/10, Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão Nari (bão số 11) đã họp khẩn cấp lên phương án ứng phó với bão đổ bộ vào Đà Nẵng vào đêm nay

(VTC News) - Chiều 14/10, Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão Nari (bão số 11) đã họp khẩn cấp lên phương án ứng phó với bão đổ bộ vào Đà Nẵng vào đêm nay 14/10.

Tại cuộc họp, cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào lúc 13h chiều 14/10, bão số 11 đã ở vị trí 15,8 độ vĩ Bắc-110,6 độ Kinh Đông, cách đèo Hải Vân (Đà Nẵng) 200km về phía đông với sức mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật trên cấp 15, cấp 16. Chiều nay, bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc hướng vào đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam.

Đà Nẵng, bão Nari, bão số 11, chống bão, đổ bộ, di dân, khẩn cấp
Bộ Trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các đơn vị khẩn trương vì không còn nhiều thời gian. 
Dự báo vào khoảng 1h sáng ngày 15/10, vị trí tâm bão sẽ vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc-108,3 độ kinh Đông, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến rạng sáng 15/10, bão sẽ áp sát các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ là tâm điểm bão đổ bộ với sức gió cấp 13, ngoài khơi cấp 15, cấp 16. Kết hợp với triều cường và gió mùa đông bắc, bão số 11 sẽ gây mưa to đến rất to trên địa bàn, vùng biển có sóng lớn cao từ 3-3,5m.
Đà Nẵng, bão Nari, bão số 11, chống bão, đổ bộ, di dân, khẩn cấp
Mặc dù lượng mưa không lớn, nhưng nước sông Hàn đã dâng cao bất thường 
Theo thống kê của Ban chỉ đạo tiền phương, tính đến 15h ngày 14/10, các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam đã sơ tán, di dời 23.208 hộ dân/78.893 nhân khẩu (trong đó: Đà Nẵng: 15.589 hộ/55.206 nhân khẩu; Quảng Nam: 5.369 hộ/18.883 nhân khẩu; T.T.Huế: 750 hộ/2.550 nhân khẩu và Quảng Trị: 600 hộ/ 2.500 nhân khẩu. Đến 14h chiều cùng ngày, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã kêu gọi 19.033 tàu/47.066 phương tiện vào bờ, tìm nơi tránh trú an toàn.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ Trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát yêu cầu: “Nhiệm vụ bây giờ là rất khẩn trương vì không còn nhiều thời gian. Đặc biệt là bão đổ bộ vào thời điểm nửa đêm nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác ứng phó. Nếu bão giữ nguyên cường độ thì cường độ và sức tàn phá sẽ rất ghê gớm, mạnh hơn cả bão Xangshane. Chính vì vậy, công việc chủ yếu là di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng gió mạnh, nơi nước biển dâng, nhà yếu…
Đà Nẵng, bão Nari, bão số 11, chống bão, đổ bộ, di dân, khẩn cấp
Theo các cơ quan, bão số 11 sẽ đổ bộ Đà Nẵng trong đêm 14/10, rạng sáng 15/10 với sức tàn phá rất mạnh 
Đặc biệt các doanh nghiệp viễn thông phải rà soát toàn bộ các cột ăng ten, trụ thông tin, thực hiện chằng chống đảm bảo an toàn. Riêng đối với tàu thuyền tuyệt đối không được cho tàu thuyền ra khơi, cần chú ý neo đậu. Người dân chấm dứt việc chằng chống nhà cửa trước 15h chiều nay, tránh tổn thất không đáng có khi bão đổ bộ”.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn