Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu đăng tin sai

Thời sựThứ Năm, 15/01/2015 08:19:00 +07:00

Tại cuộc họp ngày 14/1 của Bộ Tư pháp, nhiều ý kiến đề xuất mức phạt tới 100 triệu đồng nếu đăng tin sai sự thật.

Tại cuộc họp ngày 14/1 của Bộ Tư pháp, nhiều ý kiến đề xuất mức phạt tới 100 triệu đồng nếu đăng tin sai sự thật.

Ngày 14/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành về nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.
Đăng tin sai có thể bị phạt tới 100 triệu đồng:  Ảnh minh họa

Theo đó, các bộ, ngành tập trung tranh luận có nên bổ sung Điều 8a và Điều 8 của Nghị định 159/2013 hay không.
Điều 8 Nghị định 159/2013 quy định xử phạt từ 200.000 đồng đến 100 triệu đồng nếu vi phạm về nội dung thông tin (không viện dẫn nguồn tin khi đăng trên báo chí, đăng các tác phẩm đã cấm lưu hành…). 
Điều 8a bổ sung trong dự thảo dự kiến sẽ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát sai lệch các thông tin thống kê đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. 
Bên cạnh đó, phạt tiền từ 75 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường…
Trong khi đó, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng cần bổ sung Điều 8a vì quy định hiện hành chưa phản ánh đúng bản chất của hành vi vi phạm trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước đặc thù như lĩnh vực thống kê, giáo dục, quản lý giá, năng lượng nguyên tử. 
Đại diện Bộ Tư pháp cho biết đối với một số điểm chưa nhận được đồng thuận sẽ có tờ trình xin ý kiến Chính phủ để cho ý kiến cuối cùng.

Theo báo PL TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn