Đề xuất khen thưởng lực lượng giải cứu bé gái rơi xuống đường ống sâu 80m

Thời sựThứ Tư, 05/08/2015 08:45:00 +07:00

Sáng 5/8, ông Trần Văn Nam – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đang chỉ đạo xem xét khen thưởng các cá nhân, đơn vị đã giải cứu thành công bé gái rơi xuốn

(VTC News) – Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đang xem xét khen thưởng các cá nhân, đơn vị đã giải cứu thành công bé gái rơi xuống đường ống sâu 80m tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên.

Sáng 5/8, ông Trần Văn Nam – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đang chỉ đạo xem xét khen thưởng các cá nhân, đơn vị đã giải cứu thành công bé gái rơi xuống đường ống sâu 80m tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Đồng thời sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra xử lý cá nhân, đơn vị thi công cẩu thả đã để xảy ra hậu quả tai nạn.
 Bé gái được che ấm khi vừa đưa lên từ độ sâu 80m. Ảnh: VNE
Đến gần 2h sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương mới đưa được bé Tú Anh (7 tuổi) lên khỏi mặt đất trong vòng tay tràn ngập tình yêu thương của những người lính cứu hộ và người chứng kiến.
Trước đó, khoảng 17h ngày 4/8, bé Tú Anh đang chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Hiệp thì bất ngờ bị lọt vào lỗ sâu cạnh đường ống giếng khoan bằng nhựa đã thi công được nửa tháng nay.
Đường ống khoan giếng này sâu chừng 80m. Trong quá trình khoan, bên cạnh ống nhựa bị khoét rộng một lỗ song song có bán kính khoảng 40 cm, đây là lỗ ống bé Tú Anh đã lọt xuống.
 Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Dương đào đất, tiếp cận bé gái. Ảnh: VNE

Nhận tin báo, hơn 100 cảnh sát cứu hộ - cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường cùng nhiều phương tiện đến giải cứu nạn nhân.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn trắng đêm đào đất, vận chuyển đất ra ngoài, thòng dây chuyền ống hơi tiếp oxy, truyền nước cho bé gái. Lúc bé hoảng sợ, kêu khóc lớn, có lúc bé than mệt, buồn ngủ, khó thở các chiến sỹ cứu hộ phãi dùng lời lẽ nhẹ nhàng, trấn an, động viên bé.
Ngay khi được đưa lên khỏi miện ống, bé Tú Anh người dính đầy bùn đất, bé được giữ ấm và chuyển lên xe cấp cứu chuẩn bị sẵn đưa về bệnh viện. 
Được biết, bé Tú Anh là con gái thứ hai sống cùng anh trai và mẹ là chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên (37 tuổi), cha bé mất cách nay 5 năm do tai nạn giao thông. Gia cảnh bé nghèo, hiện bé đang chuẩn bị bước vào năm học lớp hai.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn