Đề nghị truy tố nhóm đưa 19 người sang TQ bán thận

Pháp luậtThứ Tư, 10/08/2011 05:10:00 +07:00

(VTC News) - Một trái thận bán với giá từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, mọi chi phí sẽ có người lo.

(VTC News) - Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 4 kẻ đã đưa 18 người sang Trung Quốc bán thận.

Các đối tượng gồm: Võ Đình Văn (SN 1986, ở 26/456 Thống nhất, P15, Gò Vấp, TPHCM), Lê Sơn Truyền (SN 1984, ở xã Phước Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh), Quảng Đại Vàng (SN 1987, ở xã Phước Thái, Ninh Phước, Ninh Thuận), La Thị Thịnh (SN 1971, ở xã An Lập, Sơn Động, Bắc Giang).

Theo kết luận điều tra, Võ Đình Văn và Lê Sơn Truyền là nạn nhân trong đường dây đưa người từ Việt Nam sang Trung Quốc để bán thận cho tên Vương và A.Trang (hai tên này chưa rõ họ tên và địa chỉ) cầm đầu.

Vương và A.Trang đã bàn với Văn và Truyền về Việt Nam tìm những thanh niên khoẻ mạnh, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để đi qua Trung Quốc bán thận, một trái thận bán với giá từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, mọi chi phí sẽ có người lo. Cứ một người đưa qua Trung Quốc giao cho Vương và A. Trang dẫn đi bán thận thành công thì sẽ trả tiền công khoảng 10 triệu đồng.

Quá trình tìm người bán thận, tập hợp thêm bà La Thị Thịnh và ông Quảng Đại Vàng. Từ năm 2008 đến tháng 2/2011, nhóm này tìm được 19 người nghèo ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, đưa sang Trung Quốc và 18 người bán thận thành công (một người bị bệnh không bán được). Mỗi người bán thận được trả từ 34 đến 50 triệu đồng. Qua giám định 3 người bán thận, tổn hại sức khỏe 41%. 

Điều tra xác định khoản tiền “thu lợi bất chính” của ông Văn là 150 triệu đồng, ông Truyền 30 triệu đồng, ông Vàng 21 triệu đồng, bà Thịnh 5,4 triệu đồng.

Cả 4 người đang tạm giam tại Cần Thơ, đều bị đề nghị truy tố tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Đối với Vương, A.Trang và 5 người khác được các bị can khai là có góp sức trong việc đưa người sang Trung Quốc nhưng chưa tìm được, Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục xác minh làm rõ đề nghị xử lý sau.

Thanh Thúy
Bình luận
vtcnews.vn