Đề nghị truy tố 2 bị can buôn lậu phụ tùng xe đạp lớn

Pháp luậtThứ Ba, 03/05/2011 07:36:00 +07:00

(VTC News) – Nguyễn Văn Lành đã nhập khẩu số lượng lớn phụ tùng xe đạp từ Trung Quốc với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng...

(VTC News) – Nguyễn Văn Lành đã nhập khẩu số lượng lớn phụ tùng xe đạp từ Trung Quốc với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, nhưng lại không khai bảo Hải quan để trốn thuế nhập khẩu, thuế GTGT. Riêng Nguyễn Chí Hiền có vai trò giúp sức Lành đã sửa chữa hợp đồng, hóa đơn bớt số lượng hàng hóa thực nhập cho Lành nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Văn Lành (SN 1957, ngụ Đồng Tháp) và Nguyễn Chí Hiền (SN 1969, ngụ TP.HCM) về tội buôn lậu.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Lành làm nghề buôn bán phụ tùng xe đạp từ năm 2007. Lợi dụng sức tiêu thụ cao trên thị trường về việc bán phụ tùng xe đạp các loại, Lành đã tổ chức nhập khẩu một số lượng lớn hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, nhưng không khai báo đầy đủ số lượng nhắm trốn thuế, thu nhập bất chính cho cá nhân và đồng bọn.

Qua điều tra, đến ngày 8/3/2011, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, phối hợp với Công an tỉnh Long An, bắt quả tang Lành và Đạt đang bốc dỡ hàng từ container tại cây xăng Mỹ Anh (thuộc ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An). Số lượng thu giữ thời điểm hiện tại là 25.000 bộ đùm xe đạp, đồng thời đưa 2 đối tượng trên về trụ sở lấy lời khai.
 
Tại đây, Nguyễn Văn Lành khai nhận, sau khi nhận được hợp đồng từ nước ngoài, Lành đã sử dụng con dấu giả (do Lành đặt làm trước đó) để đóng dấu trên các hợp đồng. Sau đó Lành tự làm lại các bản hợp đồng mua bán, Invoice, Packing list khác, giữa Cty Cổ phần Nông sản Miền Nam và Cty Zhejiang Trung Viet Machinary &  Equipment Co.

Nguyễn Văn Lành còn thuê Nguyễn Chí Hiền thực hiện với danh nghĩa Công ty Cổ phần Nông sản Miền Nam. Khi hàng được thông quan Hiển có trách nhiệm chở về kho thuộc ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An. Sau đó Lành dùng xe tải chở về kho số 449/3/4/12 Kinh Dương vương, P12, quận 6 để bán cho các “đầu mối”.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Lành đã nhập khẩu số lượng lớn phụ tùng xe đạp từ Trung Quốc với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, nhưng lại không khai bảo Hải quan để trốn thuế nhập khẩu, thuế GTGT. Trong khi đó, Nguyễn Chí Hiền là người đi khai báo hải quan, biết rõ Nguyễn Văn Lành đã sửa chữa hợp đồng, hóa đơn bớt số lượng hàng hóa thực nhập nhưng vẫn thực hiện việc làm thủ tục khai báo hải quan để nhận hàng cho Lành tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn