Đe dọa tung clip sex, tống tiền tình nhân

Pháp luậtThứ Tư, 21/09/2011 04:30:00 +07:00

(VTC News) - Thạch nhắn tin đe dọa, công bố mối quan hệ này để tống tiền. Sợ hãi mất danh dự và gia đình, chị H đưa cho Thạch 313 triệu đồng.

(VTC News) - Nhận mình là kẻ thứ 3 có được đoạn phim quay cảnh ân ái giữa Thạch và chị H. ,Thạch buộc người tình giao nộp một số tiền lớn.

Thấy chị H. có nhiều tư trang và tài sản, Dương Thanh Thạch (39 tuổi, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai) nổi lòng tham, bỏ công tán tỉnh. Dù đã có gia đình nhưng chị H. vẫn bị Thạch chinh phục. Sau đó hai người đã nhiều lần đi nhà nghỉ cùng nhau.

Với mục đích moi được tiền của người tình, Thạch dựng lên một người thứ 3, nhận là đã quay phim được cảnh ân ái giữa Thạch và chị H. Thạch dùng một số điện thoại khác nhắn tin đe dọa, công bố mối quan hệ này để tống tiền. Sợ hãi mất danh dự và mất gia đình, chị H. hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của kẻ tống tiền.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11/2010, tổng số tiền chị H. phải đưa cho Thạch là 313 triệu đồng.

Ngày 25/11/2010, tại quán một quán cà phê, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang Thạch đang nhận tiếp 10 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/9, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Dương Thanh Thạch 7 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn