Đe dọa cướp bao cà phê 200 nghìn, tù 7 năm

Pháp luậtThứ Hai, 28/03/2011 02:10:00 +07:00

(VTC News) - "Nếu tụi bay không giao cho tao bao cà phê này thì tao sẽ dùng dao chém chết", nói xong Toản tỉnh bơ vác bao cà phê bỏ lên xe mình rồi phóng đi...

(VTC News) - "Nếu tụi bay không giao cho tao bao cà phê này thì tao sẽ dùng dao chém chết", nói xong Toản tỉnh bơ vác bao cà phê bỏ lên xe mình rồi phóng nhanh về hướng thị trấn Ia Kha để bán lấy tiền ăn nhậu.

Theo kết quả từ cơ quan điều tra công an huyện Ia Grai (Gia Lai), vào buổi chiều ngày 3/1/2009, khi đang đi dạo bằng xe máy trên đường làng thuộc thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai), Phan Văn Toản (22 tuổi, trú tại làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) thấy 2 anh em thiếu niên là Lê Văn Ngà và Lê Văn Tuân (xã Ia Kha, huyện Ia Grai) đang ì ạch đứa đẩy, đứa dắt bao cà phê (loại bao 50 kí) trên xe đạp ra trung tâm thị trấn Ia Kha bán để lấy tiền về cho bố mẹ mua gạo.

Nhìn xung quanh thấy vắng vẻ, Toản liền rồ xe lên trước mặt các em rồi buông lời đe dọa, "nếu tụi bay không giao cho tao bao cà phê này thì tao sẽ dùng dao chém chết" rồi tỉnh bơ vác bao cà phê bỏ lên xe.

Qua mô tả hình dáng tên cướp cạn từ 2 em nhỏ, đội cảnh sát điều tra tội phạm Công an huyện Ia Grai đã nhanh chóng xác định, vạch mặt và bắt giữ Lê Văn Toản.

Theo lời khai của Toản cũng như xác định của gia đình bị hại thì, bao cà phê Toản cướp được lúc đó cân nặng chừng 43 kg, thời điểm bấy giờ có giá trị khoảng 236.000 đồng. Sau khi cướp được bao cà phê trên, Toản đã mang đến bán cho một đại lý thu mua nông sản lấy tiền ăn nhậu.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Ia Grai đã tuyên phạt Lê Văn Toản 7 năm tù giam về tội cướp tài sản có chủ ý. Tuy nhiên Toản cùng thân nhân cho rằng Tòa tuyên án quá nặng nên đã làm đơn kháng cáo. Ngày 25/3, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên y án sơ thẩm đối với Phan Văn Toản vì xét thấy hành vi của y rất nguy hiểm cho xã hội.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn