Để CĐV chửi bởi, đốt pháo sáng, sân Lạch Tray bị phạt nặng

Thể thaoThứ Ba, 16/08/2016 16:22:00 +07:00

Ban kỷ luật VFF phạt cảnh cáo ban tổ chức sân Lạch Tray, buộc nộp phạt 30 triệu đồng do không bảo đảm công tác an ninh an toàn trong trận Hải Phòng gặp Hà Nội T&T..

Đó là trận đấu mà khán giả trên sân Lạch Tray đã nhiều lần đốt pháo sáng, sử dụng băng rôn xúc phạm đội khách và nhiều lần chửi bới Hà Nội T&T bằng những lời lẽ thô tục. 

cdv

 

Ban kỷ luật VFF phạt cảnh cáo ban tổ chức sân Lạch Tray, buộc nộp phạt 30 triệu đồng do không bảo đảm công tác an ninh an toàn trong trận Hải Phòng gặp Hà Nội T&T..

Đây là lần thứ ba trong giải, ban tổ chức sân Lạch Tray để xảy ra sự việc nói trên. Với tính chất vi phạm nghiêm trọng và tăng nặng nên bắt buộc ban kỷ luật phải đưa ra án phạt nói trên.

Ngoài án phạt nặng được đưa ra, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã gửi văn bản đến Thường trực VFF và BTC Giải, trong đó có chi tiết “nếu vi phạm của khán giả Hải Phòng tiếp tục xảy ra, CLB Hải Phòng có thể phải nhận hình thức kỷ luật thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc phải thi đấu trên sân trung gian”.

Bên cạnh đó, để giải quyết vấn đề CĐV Hải Phòng, Ban Kỷ luật VFF cũng kiến nghị Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN đề nghị Tổng cục thể dục thể thao gửi văn bản phối hợp với Thành Ủy, UBND TP Hải Phòng để giải quyết tận gốc những vi phạm của khán giả Hải Phòng.

N.D
Bình luận
vtcnews.vn