ĐD Phi Tiến Sơn: “Nói là đạo phim thì to tát quá!"

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 04/03/2011 10:51:00 +07:00

(VTC News) - Đạo diễn phim Xin thề anh nói thật thẳng thắn bày tỏ, hai phim giống nhau ở nội dung xuyên suốt nói về chàng trai đào hoa kiếm tìm hạnh phúc.

(VTC News) -  Chiều 3/3 tại Hà Nội, FPT Media chính thức họp báo ra mắt bộ phim “Xin thề anh nói thật”, ngay sau khi rộ lên nghi án phim tết “Cô dâu đại chiến” của đạo diễn Victor Vũ có kịch bản phim hao hao giống bộ phim này.

 Jennifer Phạm và Danh Tùng là 2 nhân vật chính trong phim Xin thề anh nói thật. Ảnh: Trịnh Mão.

Trên thực tế, thật khó để khẳng định phim tết chiếu rạp Cô dâu đại chiến có “đạo” kịch bản phim truyền hình Xin thề, anh nói thật dài 35 tập còn chưa phát sóng hay không. Tuy nhiên, căn cứ vào nội dung 2 bộ phim, dễ nhận thấy nét “hao hao” giống nhau trong cách xây dựng tuyến nhân vật chính. Trong “Cô dâu đại chiến” của đạo diễn Victor Vũ, diễn viên chính Huy Khánh vào vai anh chàng Thái đa tình, một lúc cùng hẹn hò với 4 người đẹp Quyên (Lê Khánh), Trang (Ngân Khánh), Phương (Phi Thanh Vân), Châu (Vân Trang). Còn ở Xin thề anh nói thật, MC Danh Tùng hóa thân vai Phan Vũ tài năng, hào hoa cùng lúc yêu tới 7 cô. Nhân vật Phan Vũ cả nể, luôn sợ các cô gái tổn thương nên luôn nói dối bằng câu cửa miệng: “Xin thề anh nói thật”. Điểm khác biệt lớn nhất là kết thúc “Cô dâu Đại chiến”, nhân vật Thái đánh mất tình yêu đích thực - cái giá phải trả cho thói trăng hoa, thì ngược lại nhân vật Phan Vũ (Xin thề anh nói thật) sau nhiều sóng gió, tìm thấy một nửa và đám cưới hạnh phúc với Bảo Lâm (Jennifer Phạm).

Trong buổi họp báo, khi phóng viên thắc mắc về sự tương đồng giữa 2 bộ phim, Đạo diễn Phi Tiến Sơn (đạo diễn phim Xin thề anh nói thật) thẳng thắn bày tỏ, hai phim giống nhau ở nội dung xuyên suốt nói về chàng trai đào hoa trên con đường kiếm tìm hạnh phúc. Ngoài ra, đâu đó, ở một số tình huống, cách nhìn và tạo hình nhân vật mang nét tương đồng. Nói 2 phim giống nhau thì… cũng mừng, bởi hai đoàn làm phim đều có chung một cách nhìn đồng điệu trong một vấn đề. Còn nếu gọi đó là “nghi án đạo phim” thì có lẽ hơi to tát, không khách quan lắm!

Cách tạo hình của Huy Khánh và Danh Tùng có nhiều nét tương đồng. 
Đại diện phía FPT Media, diễn viên Mai Thu Huyền cho rằng sự giống nhau này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi kịch bản “Xin thề anh nói thật” do tác giả Nguyễn Quỳnh Trang viết cách đây 3 năm và được FPT đưa vào sản xuất cách đây 1 năm. “Trước tết đọc báo, xem giới thiệu phim Cô dâu đại chiến, tôi thực sự giật mình khi thấy cách tạo hình của Huy Khánh khá giống với Danh Tùng. Sau đó đi xem bộ phim thì thấy đúng là kiểu môtip hơi na ná nhau. Tuy nhiên, với 1 bộ phim truyền hình dài tập thì chúng tôi xây dựng được tuyến nhân vật phong phú xung quanh các nhân vật chính như ông bố, bà mẹ, những người bạn, đồng nghiệp, chứ không đơn thuần chỉ nói đến tình yêu trai gái. Về câu hỏi “có đạo hay không”, hãy để khán giả xem và đánh giá”, cô Trúc nhìn nhận.

“Xin thề anh nói thật” là bộ phim hài, lãng mạn mang phong cách hiện đại, với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Hoa hậu Jennifer Phạm, MC Danh Tùng, diễn viên Diệu Hương, NSƯT Minh Châu, Tiến Đạt, Minh Hà…

 Đạo diễn Phi Tiến Sơn cùng các diễn viên trong đoàn làm phim, ngoài cùng bên phải là nhà viết kịch Quỳnh Trang.

Nội dung phim xoay quanh tình yêu của đôi bạn trẻ Phan Vũ (Danh Tùng) và Bảo Lâm (Jennifer Phạm) - một mối tình tưởng không thể hòa hợp do hai cá tính quá khác biệt. Bảo Lâm nam tính, ghét nhất sự giả dối, Phan Vũ đào hoa, luôn nói dối. Trớ trêu thay, gia đình 2 bên đều mong muốn xây dựng cho con hình mẫu hôn nhân lý tưởng. Và sự áp đặt đó vô tình đưa đôi bạn trẻ rơi vào mê trận của sự hiểu nhầm, những cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ, tạo ra nhiều tình huống bi hài, lãng mạn.

Bên cạnh việc đề cập tới tình yêu đôi lứa, bộ phim cũng khai thác tối đa việc thể hiện sức mạnh, tình yêu thương giữa người thân trong gia đình với nhau. Qua đó gửi gắm một thông điệp hết sức nhân văn, đó là dẫu ai đó có vị trí cao - thấp trong xã hội, có hạnh phúc, đau khổ thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa cho chúng ta tìm về. Bộ phim phát sóng vào lúc 20h10 trên kênh VTV1 từ ngày 7/3 vào thứ 2,3,4 trong tuần.

Ngắm những cô "bồ" của Danh Tùng trên phim:

 Jennifer Phạm vào vai Bảo Lâm, một cô gái nam tính.
 Diễn viên Minh Hà vai Trinh, một trong số 7 cô bồ của Phan Vũ.
 Diệu Hương vai Tuyết "ghen".
 Người mẫu Vân Hà, vai Mỹ Lan.
Diễn viên Mai Thu Huyền và ông Nguyễn Thành Nam tham dự buổi họp báo. 
 Diễn viên Minh Châu vai mẹ Bảo Lâm.
 

V. T

Bình luận
vtcnews.vn