Vì sao Trung Quốc là một trong những quốc gia nuôi con đắt nhất thế giới?
Trung Quốc là một trong những nước có chi phí nuôi con đắt thứ hai thế giới, ngoài vì vấn đề tài chính còn phải trả giá cho thời gian và cơ hội của cha mẹ.
Trung Quốc là một trong những nước có chi phí nuôi con đắt thứ hai thế giới, ngoài vì vấn đề tài chính còn phải trả giá cho thời gian và cơ hội của cha mẹ.
Kiểm tra màn hình theo dõi, quản lý nhà hàng buffet nhận ra sự gian lận: Người mẹ chỉ mua 2 vé ăn, hai con sinh đôi của chị ta thay nhau trốn trong toilet và ra ăn.
Để con biết được giá trị của đồng tiền, sức lao động và đề cao việc học tập, người cha đã bắt con cùng mình ra giữa trời tuyết lạnh bán hàng.
Mới đây, trên nên tảng Jiaodian Video đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ quỳ gối trước mặt con gái để cầu xin con hãy chịu khó học hành.
Khi con nhỏ hỏi "Nhà mình có giàu không mẹ?" hay "nhà mình nghèo phải không mẹ?", cha mẹ nên trả lời thế nào?
Để giúp con ngỗ nghịch đỗ đại học, bà mẹ Trung Quốc soạn bản 'hợp đồng' đổi đời: "Nếu con đỗ Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh, mẹ mù chữ sẽ trở thành nhà văn".
Không phải lúc nào cấm đoán gay gắt cũng là phương án tốt để giáo dục con cái; có những điều cha mẹ càng cấm, con càng muốn làm.
Bỏ ngoài tai lời mẹ nói về hoàn cảnh gia đình, nữ sinh lớp 6 tuyệt thực, dọa tự tử, tự làm mình bị thương, đòi mẹ vay tiền cho mình du lịch nước ngoài như các bạn.
Bài phát biểu của người đàn ông tự nhận con trai mình "cá biệt, học rất kém" làm chấn động cuộc họp phụ huynh và tạo cơn sốt trên mạng xã hội.
Những đứa trẻ có triển vọng lớn lên thường sở hữu 3 điểm chung này, hãy xem con bạn có được mấy điểm trong số đó.
Cha mẹ có thể xem con mình thuộc kiểu nào sau đây để có cách nuôi dạy phù hợp, giúp trẻ phá huy tối đa những ưu thế của trẻ cũng như khắc phục điểm yếu.
Nhiều bậc cha mẹ phàn nàn rằng con họ nghiện các thiết bị điện tử nhưng thực tế vấn đề thường nằm ở chính họ; nhiều thói quen xấu khác ở trẻ cũng vậy.
Chuyên gia giáo dục thở dài ngán ngẩm khi nghe cuộc nói chuyện của 2 mẹ con, rất tiếc đây lại là tình trạng thường thấy trong nhiều gia đình.
Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh bị bắt cóc và cách đối phó khi gặp tình huống này là điều rất nhiều phụ huynh lo lắng sau vụ bắt cóc cháu bé 7 tuổi ở Hà Nội ngày 14/8.
Dù không bị cấm dùng điện thoại, em bé 3 tuổi của chị Khánh không cần "ôm" smartphone khi chơi một mình như nhiều trẻ khác, do cách thức thông minh của người mẹ.
Cậu bé đã yêu cầu bố mẹ thay vì mua quà cho mình những dịp đặc biệt thì hãy quy ra tiền để dành.
Một cậu bé 6 tuổi ở New York, Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nhỏ tuổi nhưng có lối sống rất lành mạnh và kỷ luật.
Không cho con đi học, không tiêm chủng cho con, tự cho con quyết định mọi thứ... là cách mà cặp vợ chồng này nuôi dạy 3 con.
Hơn hai giờ sáng, con trai nhất định không chịu ngủ mà nằng nặc đòi mẹ cho xuống đường đi chơi, phản ứng của người mẹ khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên.
Hình ảnh người mẹ gầy gò, cố gắng bế con trai cao gần bằng mình vào trường học khiến dân mạng Trung Quốc dậy sóng.
Thành công của nhà khoa học Đinh Triệu Trung là nhờ sự giáo dục đúng đắn của mẹ và ngọn lửa truyền cảm hứng từ cha.
Ốm nhưng không chịu nghỉ ngơi mà nằm chơi điện thoại, khi bị mẹ tịch thu, bé trai mắng chửi, lao vào đấm đá túi bụi mẹ mình, khiến cảnh sát phải vào cuộc.
Một người mẹ trở thành đề tài bàn tán trên mạng vì cho cô con gái mới 2 tuổi ăn mặc theo phong cách người lớn.
Không được mẹ khen, cậu bé hờn dỗi chạy ra khỏi nhà rồi leo lên vách núi cao tới 80m khiến cả nhà hoảng hồn.
Phản ứng khó hiểu khi được con trai tặng điện thoại mới của người mẹ ở Trung Quốc khiến nhiều người bức xúc.
Nghĩ rằng đây là một chiêu dạy con rất hay, khiến con biết sợ mà nghe lời, cặp đôi chia sẻ lên mạng xã hội, nào ngờ lại bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt.
'Con được 10 điểm, bố mẹ sẽ thưởng' - nhiều cha mẹ thường nói câu này với con mà không biết rằng đây là cách giáo dục đang làm hại con.
Một bà mẹ trẻ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bật khóc tức tưởi, vừa gạt nước mắt vừa dạy con làm bài tập về nhà sau kỳ nghỉ dài.
Đưa con đến buổi cắm trại hoặc nhóm chơi thể thao, chúng ta thường bảo con "Hãy kết bạn”, nhưng lại quên nói rằng không phải đứa trẻ nào cũng tốt và đáng để làm bạn.
Bước vào độ tuổi vị thành niên, trẻ bắt đầu thay đổi tính cách, tâm sinh lý, ba mẹ không chịu lắng nghe, thấu hiểu con sẽ rất dễ xảy ra xung đột, khắc khẩu.