Đầu tuần, miền Bắc vẫn rét đậm rét hại

Thời sựThứ Hai, 20/02/2012 07:28:00 +07:00

(VTC News) – Đầu tuần, rét đậm rét hại tại các tỉnh phía tây Bắc Bộ, phía động Bắc Bộ trời chỉ còn rét đậm. Ngày mai Bắc Bộ trời hửng nắng.

(VTC News) – Đầu tuần, rét đậm rét hại tại các tỉnh phía tây Bắc Bộ, phía động Bắc Bộ trời chỉ còn rét đậm. Ngày mai Bắc Bộ trời hửng nắng.

Từ ngày mai (21/2), các tỉnh miền Bắc sẽ chỉ rét vào đêm và sáng, trưa chiều có nắng (Ảnh: Hiền Lê). 
Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, hiện không khí lạnh đang chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc có cường độ suy yếu và biến tính chậm dần.

Từ ngày mai (21/2), trời hửng nắng tại các tỉnh miền Bắc và một số tỉnh phía bắc miền Trung, tuy nhiên, khoảng đêm 25, ngày 26/2 tới, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày đầu tuần (20/2) như sau: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, có nơi 9 – 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ, có nơi 20 – 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, có nơi 9 – 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, phía nam có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 21 – 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, phía nam 26 – 29 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn