Đau khổ vì vòng một quá cỡ

Sức khỏeThứ Năm, 09/10/2014 02:45:00 +07:00

(VTC News) - Charlie Edgeworth, 19 tuổi đã phải bán xe để phẫu thuật thu gọn bộ ngực quá khổ của mình. (Ngọc Mai)

Charlie cho biết, bộ ngực của anh đã phát triển lớn hơn bình thường kể từ khi 13 tuổi.

Charlie cho biết, bộ ngực của anh đã phát triển lớn hơn bình thường kể từ khi 13 tuổi.

Các bác sỹ cho biết, Charlie đã mắc chứng gynaecomastia (mất cân bằng nội tiết tố). Căn bệnh xảy ra khi nam giới có nhiều estrogen hơn testosterone.

Các bác sỹ cho biết, Charlie đã mắc chứng gynaecomastia (mất cân bằng nội tiết tố). Căn bệnh xảy ra khi nam giới có nhiều estrogen hơn testosterone.

Anh vô cùng xấu hổ về vòng ngực cỡ B của mình vì thế anh không dám hẹn hò với ai. Thậm chí, ngay cả những ngày hè nóng nực, anh cũng mặc những chiếc áo ngoài chui đầu rộng thùng thình để che giấu bộ ngực.

Anh vô cùng xấu hổ về vòng ngực cỡ B của mình vì thế anh không dám hẹn hò với ai. Thậm chí, ngay cả những ngày hè nóng nực, anh cũng mặc những chiếc áo ngoài chui đầu rộng thùng thình để che giấu bộ ngực.

Sau nhiều năm đau khổ, cuối cùng Charlie quyết định bán chiếc xe Volkswagen Polo đời 2003 của mình để lấy tiền sang Ba Lan phẫu thuật thu gọn ngực.

Sau nhiều năm đau khổ, cuối cùng Charlie quyết định bán chiếc xe Volkswagen Polo đời 2003 của mình để lấy tiền sang Ba Lan phẫu thuật thu gọn ngực.

Các bác sỹ đã lấy ra 200ml mô mỡ và nội tiết tố ở mỗi bên ngực của Charlie.

Các bác sỹ đã lấy ra 200ml mô mỡ và nội tiết tố ở mỗi bên ngực của Charlie.

Charlie hy vọng sau khi phẫu thuật bộ ngực, anh sẽ tìm được bạn gái.

Charlie hy vọng sau khi phẫu thuật bộ ngực, anh sẽ tìm được bạn gái.

Bình luận
vtcnews.vn