Dầu ăn sốt giá, điện, nước, xăng dầu ổn định

Kinh tếThứ Hai, 20/12/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Giá dầu ăn liên tục điều chỉnh tăng 30.000 đồng/can 10 lít trong vòng 1 tháng. Trong khi giá điện, nước sẽ được giữ ổn định đến hết quý I/2011.

(VTC News) – Giá dầu ăn liên tục điều chỉnh tăng hơn 30.000 đồng/can 10 lít trong vòng 1 tháng. Trong khi giá điện, nước sẽ được giữ ổn định đến hết quý I/2011 còn mặt hàng khí đốt là gas đã liên tục giảm giá bán nhờ thuế nhập khẩu giảm.

 

Mặc dù theo báo cáo của các đơn vị được giao thực hiện bình ổn thị trường hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, lượng hàng bình ổn đã vượt nhiều lần so với mức được giao, trong đó có dầu ăn (đạt 2.800 tấn so với số đăng ký 1.500 tấn, tức tăng 86,7%), song thực tế trên thị trường hiện nay tình trạng khan hàng vẫn diễn ra.

 

Dầu ăn là một hàng tăng giá nhiều nhất trong vòng một tháng nay khi được điều chỉnh tăng đến 2 lần, với mức tăng là 30.000 đồng/can 10 lít (Ảnh minh họa internet) 

Theo Phó tổng giám đốc Saigon Co.op Bùi Hạnh Thu: "Cơn sốt giá đường lắng xuống, khi người tiêu dùng đã mua chán chê, họ không tiếp tục dự trữ nữa. Tâm điểm hiện nay là dầu ăn". Giá đăng ký bình ổn ở siêu thị là 25.600 đồng, ở nơi khác là 24.500 đồng. Mức giá này đã chốt từ tháng 6 và sẽ giữ nguyên cho đến cuối tháng 3 (tức thời gian bình ổn giá kết thúc). Song, suốt thời gian qua, giá dầu ăn liên tục tăng lên. Nếu đầu tháng 8, mặt hàng này dao động 27.000-31.000 đồng một lít thì giá bán tại các chợ đều vượt trên 34.000 đồng.

 

Saigon Co.op hiện thiếu lượng dầu ăn đủ cung ứng ra thị trường hàng ngày. Theo bà Thu: "Các nhà máy đã nhận tiền của Saigon Co.op nhưng họ than khó khăn trong việc mua ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu sản xuất".

 

Tại các chợ, theo chia sẻ của một số tiểu thương thì nhà cung cấp đã báo giá tăng đến 2 lần/tháng các mặt hàng dầu ăn. Cụ thể, dầu Neptune lên 38.000, tăng thêm 4.000 đồng và nếu lấy hàng mới sẽ phải bán với giá 39.000 đồng. Tương tự, Tường An từ 32.000 đồng một tháng trước đã nhảy lên 36.000 đồng. Meizan, Simply bán với giá 34.000, 40.000 đồng.

 

Chính vì giá dầu ăn liên tục tăng theo các tiểu thương thì sức mua mặt hàng này thời gian gần đây đã giảm hẳn. Thậm chí, nhiều ngườit iêu dùng phải chuyển sang mua dầu lẻ, hoặc dùng thêm mỡ động vật.

 

Về lượng hàng thịt lợn – mặt hàng tiêu thụ lớn nhất trong dịp Tết, theo ông Trần Tấn An - Phó Tổng giám đốc Vissan cho biết cao điểm sẽ cung ứng 1.200 tấn thịt heo, gấp đôi ngày thường. Giá cả biến động sẽ dùng ngay đến lượng dự trữ ở kho đông lạnh khoảng 3.000 tấn, rã đông và lập tức đưa tiêu thụ.

 

Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, lượng dự trữ gạo nếp cho dịp Tết cũng đạt trên 15.000 tấn so với yêu cầu 9.000; đường ở mức 9.800 tấn, vượt hơn 2 lần kế hoạch; thịt gia súc lên 14.500 tấn, thay vì con số được giao ban đầu 8.000 tấn; rau củ quả 5.200 tấn, so với chỉ tiêu 1.500 tấn...

 

Gas là mặt hàng gây sốt nóng trong các tháng trước khi liên tục tăng giá, song ngay sau khi Bộ Tài chính có động thái giảm thuế nhập khẩu từ 5% xuống còn 2%, mặt hàng này đã được điều chỉnh giảm 2 lần với mức giảm tổng cộng 13.000 đồng/bình 12kg kể từ đầu tháng 12. 

Trong khi một số mặt hàng không ngừng tăng giá trong dịp cận Tết thì có một tín hiệu đáng mừng đó là quyết định được đưa ra trong ngày 17/12 vừa qua của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) về việc không tăng giá điện, than, khí, nước sạch đến hết quý I/2011.

 

Ngoài thông điệp đưa ra là vẫn giữ ổn định giá điện, than bán cho các hộ tiêu dùng lớn, khí, nước sạch..., các dịch vụ công quan trọng như y tế, giáo dục. Cơ quan này còn cho biết sẽ đồng thời sẽ sử dụng linh hoạt các công cụ phí, thuế, quỹ bình ổn giá để bình ổn giá xăng, dầu và một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, giãn thời gian điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ nhà nước định giá.

 

Thêm vào đó, việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu mặt hàng gas từ 5 % xuống còn 2 % của Bộ Tài chính đã góp phần giúp giá mặt hàng gas trong nước đồng loạt giảm giá khoảng 13.000 đồng/bình gas 12kg kể từ đầu tháng 12 vừa qua cũng là một tín hiệu mừng, góp phần bình ổn thêm thị trường dịp cận Tết.

 

Hiếu Trần(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn