Dấu ấn 100 năm con người bay lên bầu trời

Kinh tếThứ Tư, 04/06/2014 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Năm 1914, chuyến bay hàng không thương mại đầu tiên đã cất cánh từ Florida đến Tampa. Điều đặc biệt đó là chuyến bay chỉ có 1 hành khách.

Năm 1914: Chuyến bay hàng không thương mại đầu tiên đã cất cánh từ Florida đến Tampa do Tony Januus điều khiển. Điều đặc biệt đó là chuyến bay chỉ có 1 hành khách.

Năm 1914: Chuyến bay hàng không thương mại đầu tiên đã cất cánh từ Florida đến Tampa do Tony Januus điều khiển. Điều đặc biệt đó là chuyến bay chỉ có 1 hành khách.

Năm 1920: Hãng hàng không KLM thực hiện chuyến bay đầu tiên. Đây là hãng hàng không lâu đời nhất thế giới đến nay còn hoạt động.

Năm 1920: Hãng hàng không KLM thực hiện chuyến bay đầu tiên. Đây là hãng hàng không lâu đời nhất thế giới đến nay còn hoạt động.

Năm 1936: Douglas DC-3 được đưa vào sử dụng trong chuyến bay của American Airlines từ Newyork đến Chicago. Đó là máy bay làm thay đổi thế giới về độ nhanh so với các loại máy bay khác cùng thời.

Năm 1936: Douglas DC-3 được đưa vào sử dụng trong chuyến bay của American Airlines từ Newyork đến Chicago. Đó là máy bay làm thay đổi thế giới về độ nhanh so với các loại máy bay khác cùng thời.

Năm 1952: Máy bay phản lực đầu tiên De Havilland Comet – được nhà thiết kế Sir Geoffrey de Havilland tạo ra.

Năm 1952: Máy bay phản lực đầu tiên De Havilland Comet – được nhà thiết kế Sir Geoffrey de Havilland tạo ra.

Năm 1959: Các cầu dẫn ra máy bay được sử dụng lần đầu tiên ở sân bay San Francisco

Năm 1959: Các cầu dẫn ra máy bay được sử dụng lần đầu tiên ở sân bay San Francisco

Năm 1970: Máy bay thân rộng Boeing 747 lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong chặng bay từ Newyork tới Luân Đôn

Năm 1970: Máy bay thân rộng Boeing 747 lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong chặng bay từ Newyork tới Luân Đôn

Năm 1971: Hàng không giá rẻ lần đầu tiên được Southewest Airlines đưa vào áp dụng nhằm nâng cao tính cạnh tranh của hãng.

Năm 1971: Hàng không giá rẻ lần đầu tiên được Southewest Airlines đưa vào áp dụng nhằm nâng cao tính cạnh tranh của hãng.

Năm 1973: Bà Emily Howell Warner  (hãng Frontier Airlines) là phi công nữ đầu tiên điều khiển máy bay

Năm 1973: Bà Emily Howell Warner (hãng Frontier Airlines) là phi công nữ đầu tiên điều khiển máy bay

Năm 1976: Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1976, chiếc máy bay siêu âm Concorde là kết quả hợp tác giữa Anh và Pháp. Thời gian bay sử dụng máy bay này chỉ mất một nửa so với các máy bay thương mại khác.

Năm 1976: Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1976, chiếc máy bay siêu âm Concorde là kết quả hợp tác giữa Anh và Pháp. Thời gian bay sử dụng máy bay này chỉ mất một nửa so với các máy bay thương mại khác.

Năm 1981: Liên minh hàng không đầu tiên mang tên Big Three được thành lập. Sau đó các liên minh hàng không khác được ra đời.

Năm 1981: Liên minh hàng không đầu tiên mang tên Big Three được thành lập. Sau đó các liên minh hàng không khác được ra đời.

Năm 1998: Airbus 380 chiếm vị trí máy bay chở khách lớn nhất thế giới của Boeing 747. Singapore Airlines là hãng hàng không đầu tiên đưa Airbus A380 vào sử dụng.

Năm 1998: Airbus 380 chiếm vị trí máy bay chở khách lớn nhất thế giới của Boeing 747. Singapore Airlines là hãng hàng không đầu tiên đưa Airbus A380 vào sử dụng.

Năm 2007: American Airlines là hãng hàng không đầu tiên cung cấp chương trình hành khách thường xuyên với thẻ ưu đãi AAdvantage.

Năm 2007: American Airlines là hãng hàng không đầu tiên cung cấp chương trình hành khách thường xuyên với thẻ ưu đãi AAdvantage.

Bình luận
vtcnews.vn