Đào quất ế bị vứt la liệt trên hè phố chiều 30 Tết

Kinh tếThứ Tư, 18/02/2015 07:50:00 +07:00

Chiều 30 Tết, những cửa hàng cây cảnh dù phải bán tống bán tháo cây với giá rẻ như cho không mà vẫn chẳng có khách mua, thậm chí còn vứt cây la liệt trên hè phố

Chiều 30 Tết tại chợ Tết Hải Phòng, những cửa hàng bán đào quất cảnh đã phải 'vét' nốt những cây đẹp nhất còn lại và bán với giá rẻ như cho mà vẫn chỉ lác đác một vài khách vào xem.

Chiều 30 Tết tại chợ Tết Hải Phòng, những cửa hàng bán đào quất cảnh đã phải 'vét' nốt những cây đẹp nhất còn lại và bán với giá rẻ như cho mà vẫn chỉ lác đác một vài khách vào xem.

Những cành hoa hải đường ủ rũ nằm trên hè đường chờ khách qua hỏi nhưng bất cứ ai vào cửa hàng cũng chỉ nhìn qua rồi lại vội vã bỏ đi.

Những cành hoa hải đường ủ rũ nằm trên hè đường chờ khách qua hỏi nhưng bất cứ ai vào cửa hàng cũng chỉ nhìn qua rồi lại vội vã bỏ đi.

Những cửa hàng quất nằm ngay trên đoạn đẹp nhất của khu chợ Tết Hải Phòng vẫn còn hàng trăm cây chưa bán hết.

Những cửa hàng quất nằm ngay trên đoạn đẹp nhất của khu chợ Tết Hải Phòng vẫn còn hàng trăm cây chưa bán hết.

Anh Hùng, chủ cửa hàng đào lớn chia sẻ: 'Năm nay đào nở hoa sớm nên khách chê không mua nên giờ vẫn còn hơn 200 gốc chưa bán được. Những gốc đẹp thì phải bán rẻ để vớt vát lại tí vốn, những cây xâu xấu giờ cho không chưa chắc đã có người lấy'.

Anh Hùng, chủ cửa hàng đào lớn chia sẻ: 'Năm nay đào nở hoa sớm nên khách chê không mua nên giờ vẫn còn hơn 200 gốc chưa bán được. Những gốc đẹp thì phải bán rẻ để vớt vát lại tí vốn, những cây xâu xấu giờ cho không chưa chắc đã có người lấy'.

Những cành đào đẹp còn sót lại cũng được các cửa hàng lượm lặt và bán với giá từ 5.000 - 10.000 đồng.

Những cành đào đẹp còn sót lại cũng được các cửa hàng lượm lặt và bán với giá từ 5.000 - 10.000 đồng.

Các cửa hàng đào cảnh còn quá nhiều cây chưa bán hết đành ngậm ngùi chặt bỏ hết cành thừa và hoa để lấy gốc rồi đưa lên xe tải chở về.

Các cửa hàng đào cảnh còn quá nhiều cây chưa bán hết đành ngậm ngùi chặt bỏ hết cành thừa và hoa để lấy gốc rồi đưa lên xe tải chở về.

Với chục cây mai cuối cùng được khách hỏi mua, chủ cửa hàng này nhanh chóng bán với giá 700.000/cây to cả chậu, trong khi những ngày trước có giá dao động từ 2 triệu - 3 triệu đồng/cây.

Với chục cây mai cuối cùng được khách hỏi mua, chủ cửa hàng này nhanh chóng bán với giá 700.000/cây to cả chậu, trong khi những ngày trước có giá dao động từ 2 triệu - 3 triệu đồng/cây.

Một cửa hàng bán quất lớn bán đồng giá 200.000 đồng/cây nhưng chỉ còn một vài khách đi mua 'vét' hàng cuối năm vào hỏi.

Một cửa hàng bán quất lớn bán đồng giá 200.000 đồng/cây nhưng chỉ còn một vài khách đi mua 'vét' hàng cuối năm vào hỏi.

Hàng chục cành đào buồn bã nằm chờ khách bên đường. Chủ cửa hàng này chia sẻ, năm nay nhà chị lỗ vốn tới hàng chục triệu đồng, hết hôm nay cũng coi như hết Tết.

Hàng chục cành đào buồn bã nằm chờ khách bên đường. Chủ cửa hàng này chia sẻ, năm nay nhà chị lỗ vốn tới hàng chục triệu đồng, hết hôm nay cũng coi như hết Tết.

Một cửa hàng khác phải bán tháo những cành đào cuối cùng đồng giá 30.000 đồng/cây.

Một cửa hàng khác phải bán tháo những cành đào cuối cùng đồng giá 30.000 đồng/cây.

Những cành đào xấu bị các chủ hàng bỏ lại bên đường.

Những cành đào xấu bị các chủ hàng bỏ lại bên đường.

Trông chúng thê thảm không khác gì những cành củi khô, không có lá mà cũng chẳng còn hoa.

Trông chúng thê thảm không khác gì những cành củi khô, không có lá mà cũng chẳng còn hoa.

Vài chục cành đào bị vứt lại ngay giữa giải phân cách trên đường.

Vài chục cành đào bị vứt lại ngay giữa giải phân cách trên đường.

Dù rất đẹp, rất rực rỡ nhưng vẫn bị bỏ nằm lại trên đường không thương tiếc.

Dù rất đẹp, rất rực rỡ nhưng vẫn bị bỏ nằm lại trên đường không thương tiếc.

Một người phụ nữ thay vì mua một cành đào về chơi Tết thì chị chọn cách nhặt những cành đẹp bị rơi rụng hoặc bị các chủ hàng bỏ lại.

Một người phụ nữ thay vì mua một cành đào về chơi Tết thì chị chọn cách nhặt những cành đẹp bị rơi rụng hoặc bị các chủ hàng bỏ lại.

Nhiều người mua những cành đào nhỏ về bày ban thờ với giá chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng/cành. (Ảnh: Huyền Trân)

Nhiều người mua những cành đào nhỏ về bày ban thờ với giá chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng/cành. (Ảnh: Huyền Trân)

Bình luận
vtcnews.vn