Đảo Nga bị 'xóa sổ' sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Thế giớiThứ Tư, 30/08/2017 07:28:00 +07:00

Một phần đảo Sakhalin của Nga ở Thái Bình Dương bất ngờ biến mất khỏi dịch vụ bản đồ của hãng công nghệ Yandex, công cụ tìm kiếm lớn nhất tại Nga và lớn thứ tư thế giới không lâu sau thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa.

Theo Sputnik, cách đây nhiều giờ, người dùng trực tuyến không thể tìm thấy hòn đảo thuộc vùng Viễn Đông của Nga khi tìm kiếm trong phạm vi 180-3000 km từ bề mặt Trái Đất trên bản đồ trực tuyến của công nghệ Yandex. 

DIW63qcWsAEzhUx

Phần viền đỏ là các khu vực bị "biến mất" trên bản đồ trực tuyến của Yandex. 

Sự cố này lần đầu được ghi nhận trên cả phiên bản phiên bản iOS và Android vào khoảng 2h sáng 29/8 (giờ Nga), tức khoảng 6h sáng 29/8 (giờ Việt Nam). Điểm đáng nói là "quá trình biến mất" này bắt đầu diễn ra chỉ vài giờ sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Theo Sputnik, tên lửa được phóng đi vào lúc 3h57 đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản trước khi rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương cách đảo Hokkaido 1.180 km về phía đông. Địa điểm này cách xa đảo Sakhalin.

Video: Cận cảnh hòn đảo toàn lợn bơi nhanh như kình ngư

 

Nói về sự cố hy hữu này, đại điện của Yandex giải thích rằng việc Sakhalin bất ngờ "biến mất" là do dịch vụ bản đồ lúc đó đang được nâng cấp. Ông Dmitry Gorchakov, thư ký báo chí tập đoàn Yandex khẳng định sẽ sớm cập nhật lại hòn đảo này trên bản đồ trực tuyến của công ty. 

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn