Danh tính 2 công nhân tử vong do sạt lở đất ở nhà máy thủy điện

Thời sựChủ Nhật, 18/09/2016 18:23:00 +07:00

Hiện đã xác minh được danh tính của 2 nạn nhân trong vụ vụ sạt lở sạt lở đất, vùi lấp lán ở Nhà máy thủy điện Bắc Nà (Bản Liền - Bắc Hà - Lào Cai).

Theo một số công nhân chứng kiến vụ việc kể lại, vào tối 17/9, 3 công nhân thi công công trình nhà máy thủy điện Bắc Nà và ngủ lại ở đó.

Khoảng 1h sáng ngày 18/9, do mưa lớn nên bất ngờ một lượng đất đá trên núi sạt xuống vùi lấp lán trại của 3 công nhân.

THuy-dien1

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể hai nạn nhân. Ảnh Lê Hiếu 

Sau khi phát hiện sự cố, các công nhân của đơn vị thi công Nhà máy thủy điện Bắc Nà đã tổ chức cứu nạn nhưng 2 trong 3 công nhân không may mắn đã tử vong.

Danh tính của 2 công nhân tử vong được xác minh là: Phạm Văn Cấp (SN 1995), trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng và Phạm Văn Quyền (SN1992), trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai.

Được biết, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư toàn cầu DATC là đơn vị chủ đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Bắc Nà.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng huyện Bắc Hà, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã vào hiện trường, thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân.

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Video: Sạt lở ở bãi vàng Lào Cai, Chủ tịch huyện khẳng định có 7 người chết

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn