Danh sách Ủy viên BCH Trung ương khoá XI

Thời sựThứ Ba, 18/01/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Đại hội đã công bố danh sách 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khoá XI.

(VTC News) - Sáng 18/1, Đại hội đã công bố danh sách 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khoá XI.

Chiều hôm nay (18/1), BCH T.Ư khóa XI sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư.

 DANH_SACH_25_UY_VIEN_DU_KHUYET.doc
DANH_SACH_175_UY_VIEN_CHINH_THUC.doc

Đáng chú ý, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết không tham gia Ban chấp hành khóa mới.  Ngoài ra còn có, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Nguyễn Văn Chi, Trưởng ban Tổ chức TƯ Hồ Đức Việt, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng không tham gia Ban chấp hành khóa mới.

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Khóa XI (ảnh: PT) 

9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa X được đề cử đã trúng cử vào BCH Trung ương khoá XI; xếp theo thứ tự A, B, C gồm: Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa; Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Trong số các tân ủy viên Trung ương khóa XI có một số gương mặt mới như Bí thư Bắc Giang Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ.

Một số gương mặt được đại biểu đề cử thêm ngay tại Đại hội đã trúng cử ủy viên dự khuyết như ông Nguyễn Thanh Nghị, Hiệu phó trường Đại học Kiến trúc TP HCM; Nguyễn Xuân Anh, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Kiên, người tự ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI không có tên trong danh sách trúng cử.

Thống đốc Ngân hàng NN và 11 Bộ trưởng trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI gồm:

1. Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh

2. Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh

3. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

4. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh

5. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng

6. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát

7. Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân

8. Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh

9. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận

10. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử

11. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường

12. Thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu

Phạm Thịnh

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.


Bình luận
vtcnews.vn