Danh sách tỷ phú giàu 'nứt đố đổ vách' trước tuổi 40

Kinh tếThứ Hai, 31/08/2015 03:08:00 +07:00

10 tỷ phú giàu 'nứt đố đổ vách' trước tuổi 40: Những tỷ phú dưới đây đã sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ USD khi còn chưa bước qua 2/3 thời gian của cuộc đời

Thomas Persson. ( tổng tài sản 2,7 tỷ USD) Tỷ phú 30 tuổi là cháu trai của nhà sáng lập hãng thời trang H&M nổi tiếng và chính là người thừa kế trực tiếp chuỗi cửa hàng này. Ngoài công ty gia đình, Thomas Persson còn tham gia vào hội đồng quản trị của một số công ty khác

Thomas Persson. ( tổng tài sản 2,7 tỷ USD) Tỷ phú 30 tuổi là cháu trai của nhà sáng lập hãng thời trang H&M nổi tiếng và chính là người thừa kế trực tiếp chuỗi cửa hàng này. Ngoài công ty gia đình, Thomas Persson còn tham gia vào hội đồng quản trị của một số công ty khác

Joe Gebbia. (Tổng tài sản 3 tỷ USD). Joe Gebbia từng gặp nhiều thất bại trong kinh doanh trước khi sáng lập Airbnb - một nơi giao dịch mua/ bán chỗ ở online. Mới đây, Airbnb được định giá 25 tỷ USD và mang lại cho Gebbia nguồn lợi nhuận kếch xù

Joe Gebbia. (Tổng tài sản 3 tỷ USD). Joe Gebbia từng gặp nhiều thất bại trong kinh doanh trước khi sáng lập Airbnb - một nơi giao dịch mua/ bán chỗ ở online. Mới đây, Airbnb được định giá 25 tỷ USD và mang lại cho Gebbia nguồn lợi nhuận kếch xù

Brian Chesky. (3 tỷ USD) CEO 33 tuổi của Airbnb hiện tại từng là bạn cùng phòng của nhà sáng lập Gebbia và anh là người đã đưa Airbnb vươn lên trở thành một trong những công ty đắt giá của thế giới

Brian Chesky. (3 tỷ USD) CEO 33 tuổi của Airbnb hiện tại từng là bạn cùng phòng của nhà sáng lập Gebbia và anh là người đã đưa Airbnb vươn lên trở thành một trong những công ty đắt giá của thế giới

Nathan Blecharczyk. (3 tỷ USD - 32 tuổi) Nathan từng làm việc tại Microsoft với vị trí Quản lý sản phẩm. Anh đã 'tập tọe' mã hóa từ tuổi 12 và đây là tiền đề để anh sáng lập một công ty công nghệ sau này

Nathan Blecharczyk. (3 tỷ USD - 32 tuổi) Nathan từng làm việc tại Microsoft với vị trí Quản lý sản phẩm. Anh đã 'tập tọe' mã hóa từ tuổi 12 và đây là tiền đề để anh sáng lập một công ty công nghệ sau này

Elizabeth Holmes - (4,5 tỷ USD - 31 tuổi). Từ một cô bé sợ kim tiêm, cô bé Elizabeth Holmes đã lớn lên và nuôi mộng tạo ra một công nghệ thử máu an toàn. Cô đã thành công với việc tạo ra Theranos - công nghệ lấy máu không cần kim tiêm

Elizabeth Holmes - (4,5 tỷ USD - 31 tuổi). Từ một cô bé sợ kim tiêm, cô bé Elizabeth Holmes đã lớn lên và nuôi mộng tạo ra một công nghệ thử máu an toàn. Cô đã thành công với việc tạo ra Theranos - công nghệ lấy máu không cần kim tiêm

Scott Daniel Duncan - (5 tỷ USD - 32 tuổi). Duncan được thừa hưởng khoản tài sản 'kếch xù' từ người cha - Dan Duncan - người đã sáng lập ra công ty đường ống dẫn năng lượng Enterprise Products.

Scott Daniel Duncan - (5 tỷ USD - 32 tuổi). Duncan được thừa hưởng khoản tài sản 'kếch xù' từ người cha - Dan Duncan - người đã sáng lập ra công ty đường ống dẫn năng lượng Enterprise Products.

Eduardo Luiz Saverin (5,3 tỷ USD - 33 tuổi). Tỷ phú 33 tuổi từng cùng với Mark Zuckerberg sáng lập mạng xã hội FaceBook. Hiện nay, tuy không còn làm việc tại đây nhưng Saverin vẫn nắm giữ một lượng cổ phiếu tương đối lớn

Eduardo Luiz Saverin (5,3 tỷ USD - 33 tuổi). Tỷ phú 33 tuổi từng cùng với Mark Zuckerberg sáng lập mạng xã hội FaceBook. Hiện nay, tuy không còn làm việc tại đây nhưng Saverin vẫn nắm giữ một lượng cổ phiếu tương đối lớn

Yang Huiyan (5,9 tỷ USD - 33 tuổi). Ông Yeung Kwok Keung là chủ tịch của Công ty phát triển bất động sản Country Garden Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc chính là cha để của Yang HuiYan và để lại cho cô khối tài sản kếch xù

Yang Huiyan (5,9 tỷ USD - 33 tuổi). Ông Yeung Kwok Keung là chủ tịch của Công ty phát triển bất động sản Country Garden Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc chính là cha để của Yang HuiYan và để lại cho cô khối tài sản kếch xù

Dustin Moskovitz (9,3 tỷ USD - 31 tuổi). Từng là một trợ thủ đắc lực của Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz luôn thể hiện khả năng vượt trội của mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2008, anh rời Facebook và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cá nhân của mình

Dustin Moskovitz (9,3 tỷ USD - 31 tuổi). Từng là một trợ thủ đắc lực của Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz luôn thể hiện khả năng vượt trội của mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2008, anh rời Facebook và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cá nhân của mình

Mark Zuckerberg - 41,6 tỷ USD - 31 tuổi. Người đàn ông thay đổi toàn bộ định nghĩa về mạng xã hội đang là người giàu nhất thế giới ở độ tuổi dưới 40 của mình. Cùng với sự phát triển không ngừng của Facebook, thu nhập của Mark Zuckerberg cứ tăng dần theo năm tháng

Mark Zuckerberg - 41,6 tỷ USD - 31 tuổi. Người đàn ông thay đổi toàn bộ định nghĩa về mạng xã hội đang là người giàu nhất thế giới ở độ tuổi dưới 40 của mình. Cùng với sự phát triển không ngừng của Facebook, thu nhập của Mark Zuckerberg cứ tăng dần theo năm tháng

Bình luận
vtcnews.vn