Đánh người yêu nhí, chàng trai bị tố cáo hiếp dâm

Pháp luậtThứ Bảy, 20/12/2014 12:16:00 +07:00

Trong thời gian yêu, Luân và Hằng đã nhiều lần tự nguyện trao thân cho nhau và khi xảy ra mâu thuẫn, Luân đánh bạn gái và bị nạn nhân tố cáo tội hiếp dâm.

Trong thời gian yêu, Luân và Hằng đã nhiều lần tự nguyện trao thân cho nhau và khi xảy ra mâu thuẫn, Luân đánh bạn gái và bị nạn nhân tố cáo tội hiếp dâm.

Ngày 19/12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Minh Luân (20 tuổi, quê An Giang) 11 năm tù tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 11/2012, Luân quen biết và nảy sinh tình cảm với Hằng (12 tuổi).

Một ngày giữa tháng 2/2013, Luân chở bạn gái về nhà trọ của gia đình tại huyện Nhà Bè. Tối cùng ngày, Luân đưa Hằng vào phòng riêng của mình và dụ dỗ cô bé chơi "trò người lớn", lúc này nạn nhân mới 13 tuổi.

Từ tháng 2- 9/2013, Hằng và Luân đã 17 lần tự nguyện giao cấu với nhau. Do lúc “quan hệ” không có biện pháp phòng tránh nên khoảng tháng 3/2013, Hằng mang bầu và được Luân đưa đến một phòng khám tư nhân phá thai.

Ngày 7/9/2013, Luân và cô bạn gái trẻ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Trong lúc tức giận thanh niên này có đánh Hằng.

Cô bé đã về nhà mách bà nội việc bị Luân xâm hại tình dục rồi đánh đập. Ngay sau đó người bà đã đến công an tố cáo hành vi của Luân.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Khắc Thành/ Zing
Bình luận
vtcnews.vn