Danh hài Xuân Hinh chuyển nghề trông xe ở chùa

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 16/12/2012 02:15:00 +07:00

(VTC News) – Trong tiểu phẩm hài Lan và Điệp ở Đại nhạc hội Xuân phát tài tối qua (15/12), danh hài Xuân Hinh vào vai Điệp và trông xe của khách vào chùa.

Trở lại sân khấu hài thủ đô sau thời gian dài vắng mặt, Xuấn Hinh vẫn là gương mặt đáng chờ đợi và hút khán giả.

Trở lại sân khấu hài thủ đô sau thời gian dài vắng mặt, Xuấn Hinh vẫn là gương mặt đáng chờ đợi và hút khán giả.

Trong tiểu phẩm Lan và Điệp diễn trong Xuân phát tài tối qua, Xuân Hinh vào vai Điệp của 30 năm sau thời Lan cắt đứt dây chuông ở cửa chùa.

Trong tiểu phẩm Lan và Điệp diễn trong Xuân phát tài tối qua, Xuân Hinh vào vai Điệp của 30 năm sau thời Lan cắt đứt dây chuông ở cửa chùa.

Điệp của thời này đang trông xe ở chùa cho khách.

Điệp của thời này đang trông xe ở chùa cho khách.

Với tính nóng nảy, hay to tiếng.

Với tính nóng nảy, hay to tiếng.

Nhân vật này ở chùa, mong một ngày Lan đến tìm sau khi bỏ chùa mà đi.

Nhân vật này ở chùa, mong một ngày Lan đến tìm sau khi bỏ chùa mà đi.

Rồi một hôm họ gặp nhau ở cổng chùa.

Rồi một hôm họ gặp nhau ở cổng chùa.

Tình cũ 30 năm gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi.

Tình cũ 30 năm gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi.

Họ ôn lại chuyện cũ với những giận hờn, kỷ niệm.

Họ ôn lại chuyện cũ với những giận hờn, kỷ niệm.

Hai nhân vật nhớ lại thời còn son trẻ, khi vẫn còn trong cảnh hoa bướm ngày xưa thơ mộng.

Hai nhân vật nhớ lại thời còn son trẻ, khi vẫn còn trong cảnh hoa bướm ngày xưa thơ mộng.

Lan gặp lại sư trụ trì, là thầy của Lan khi cô xuống tóc khi hay tin điệp xây dựng gia đình.

Lan gặp lại sư trụ trì, là thầy của Lan khi cô xuống tóc khi hay tin điệp xây dựng gia đình.

Lòng trần chưa nguôi, sư trụ trì khuyên Điệp đoàn tụ với Lan

Lòng trần chưa nguôi, sư trụ trì khuyên Điệp đoàn tụ với Lan

Họ đã cùng nhau ra về trong hạnh phúc.

Họ đã cùng nhau ra về trong hạnh phúc.

Một cái kết đẹp sau 30 năm xa cách. Ảnh: Hải Bá

Một cái kết đẹp sau 30 năm xa cách. Ảnh: Hải Bá

Bình luận
vtcnews.vn