Đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 70 người thiệt mạng

Thế giớiThứ Hai, 29/02/2016 07:28:00 +07:00

Theo cảnh sát, những kẻ đánh bom đã phóng xe môto và cho nổ tung chất nổ tại một khu chợ bán điện thoại di động đông đúc ở Iraq.

Theo cảnh sát, những kẻ đánh bom đã phóng xe môto và cho nổ tung chất nổ tại một khu chợ bán điện thoại di động đông đúc ở Iraq.

Ngày 28/2, vụ đánh bom kép mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xung tuyên bố nhận trách nhiệm đã giết chết 70 người tại 1 quận của người Siai ở Badghad.

Đây là vụ tấn công liều chết đẫm máu nhất ở thủ đô Badghad kể từ đầu năm khi phiến quân mở chiến dịch tấn công vào các quận phía Tây Badghad .
Một vụ tấn công bom liều chết do IS thực hiện
Một vụ tấn công bom liều chết do IS thực hiện 
Theo nguồn tin của cảnh sát, những kẻ đánh bom đã phóng xe môto và cho nổ tung chất nổ tại một khu chợ bán điện thoại di động đông đúc ở quận Sadr City. Ngoài số người chết, có hơn 100 người bị thương.

 Quân đội Iraq được sự yểm trợ bằng các cuộc không kích của liên quân đang đẩy lui IS tại địa bàn tỉnh Anbar và chuẩn bị chiến dịch mới để giành lại thành phố Mosul.

Theo các quan chức Iraq, phiến quân IS vẫn có khả năng tấn công ở bên ngoài lãnh địa mà chúng chiếm được, thường nhằm vào người Siai, trong đó điển hình là vụ hai phần tử IS đánh bom liều chết làm 15 người chết tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố những vụ tấn công kiểu này là sự trả thù của IS sau những thất bại gần đây và IS đang mất dần thế chủ động trên thực địa.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn