Đánh 12 học sinh tím mông, cô giáo bị buộc thôi dạy học

Giáo dụcThứ Năm, 03/12/2015 07:16:00 +07:00

(VTC News) Cô giáo Thảo – người dùng thước đánh bầm mông hai học sinh vừa nhận mức kỷ luật cảnh cáo, buộc thôi dạy học chuyển sang làm việc tại văn phòng.

(VTC News) Cô Phạm Thị Thanh Thảo – người dùng thước đánh bầm mông hai học sinh vừa nhận mức kỷ luật cảnh cáo, buộc thôi dạy học chuyển sang làm việc tại văn phòng.

Ngày 3/12 ông Trường Văn Đới - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Phòng đã họp Hội đồng kỷ luật đối với cô Phạm Thị Thanh Thảo (giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1, Trường tiểu học Thuận Hòa) về hành vi dùng thước đánh học sinh.
Chân dung cô giáo Phạm Thị Thanh Thảo.
Cô giáo Phạm Thị Thanh Thảo. 

"Hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc, nhưng xét thấy cô Thảo đã kiểm điểm nghiêm túc, xin lỗi phụ huynh học sinh, đồng thời, hoàn cảnh một mình nuôi 2 con nhỏ, nên hình thức kỷ luật cảnh cáo là phù hợp", ông Trương Văn Đới cho hay.

Trước đó VTC News đã đưa tin, chiều 27/10 quá bức xúc việc con bị cô giáo Phạm Thị Thanh Thảo đánh bầm tím hàng chục phụ huynh kéo đến trường Tiểu học Thuận Hòa, thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế để bày tỏ bức xúc.

Theo những phụ huynh này, cô Thảo đã khóa cửa, dùng thước gỗ đánh bầm tím vùng mông của 12 học sinh, vì các em viết chậm, sai chính tả.

Sau khi xảy ra vụ việc, cô Thảo bỏ dạy nhiều ngày và cắt đứt liên lạc với nhà trường.

Tối 29/10, lãnh đạo Trường Tiểu học Thuận Hòa đến nhà cô Thảo khuyên nhủ. Tại đây, cô Thảo viết bản kiểm điểm, nhận lỗi.

Nữ giáo viên xin nhận hình thức kỷ luật khiển trách, nhưng Hội đồng kỷ luật nhà trường không đồng ý và biểu quyết hình thức kỷ luật cảnh cáo.


Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn