Đáng nhẽ Apple đã ra mắt iPhone vào năm 2004

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 25/11/2010 12:03:00 +07:00

(VTC News) - Thay vì giới thiệu siêu phẩm này vào thời gian trên, Apple đã hoãn lại ngày ra mắt tới 3 năm sau.

(VTC News) - Thay vì giới thiệu siêu phẩm này vào thời gian trên, Apple đã hoãn lại ngày ra mắt tới 3 năm sau.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, đồng sáng lập Apple, Steve Wozniak cho biết hãng đã có thể cho ra mắt thế hệ iPhone đầu tiên vào năm 2004 thay vì đợi tới năm 2007. Wozniak cũng tiết lộ rằng Apple đã bước vào thị trường di động từ năm 2000 và đến năm 2004 hãng đã có mẫu iPhone đầu tiên. Tuy nhiên với mong muốn tạo ra một cuộc cách mạng thực sự với các thiết bị cầm tay, hãng đã hoãn lại ngày ra mắt tới 3 năm sau, để tới tận 2007 người dùng mới có cơ hội sở hữu chiếc iPhone đầu tiên.

Apple đã có thể cho ra mắt iPhone từ năm 2004 

Mặc dù bị trì hoãn tới tận 3 năm nhưng khi ra mắt iPhone vẫn là sản phẩm mang tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn cách thức sử dụng điện thoại của người dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết bị cảm ứng. Điều này đã chứng tỏ Apple luôn có tầm nhìn đi trước thời đại, đồng thời vượt trên tất cả các hãng khách trong lĩnh vực điện thoại di động. Và thực tế đã chứng minh sự thành công Apple khi ngày nay iPhone đang chiếm đa số thị phần trong lĩnh vực smartphone.

Tính từ năm 2007 tới nay mỗi năm Apple cho ra mắt một mẫu iPhone mới: iPhone 2G (2007), iPhone 3G (2008), iPhone 3Gs (2009), iPhone 4 (2010).

Quốc Việt

Bình luận
vtcnews.vn