Dàn xe Toyota của phiến quân IS bị Chính phủ Mỹ điều tra

XeThứ Năm, 08/10/2015 05:30:00 +07:00

Chính phủ Mỹ bắt đầu để mắt đến việc phiến quân IS sử dụng khá nhiều xe bán tải Toyota Hilux trong các video phô trương thanh thế trên mạng internet.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gần đây sử dụng nhiều xe do Toyota sản xuất khi quay video tuyên truyền ở Iraq, Syria và Libya, buộc Mỹ phải liên hệ với hãng sản xuất ôtô của Nhật để điều tra.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gần đây sử dụng nhiều xe do Toyota sản xuất khi quay video tuyên truyền ở Iraq, Syria và Libya, buộc Mỹ phải liên hệ với hãng sản xuất ôtô của Nhật để điều tra.

AFP cho biết dòng xe bán tải Toyota, cũng như của Mitsubishi, Huyndai và Isuzu, rất được phiến quân, các nhóm vũ trang, nổi dậy ưa thích vì chi phí hợp lý, thích ứng tốt và độ bền cao.

AFP cho biết dòng xe bán tải Toyota, cũng như của Mitsubishi, Huyndai và Isuzu, rất được phiến quân, các nhóm vũ trang, nổi dậy ưa thích vì chi phí hợp lý, thích ứng tốt và độ bền cao.

Đại diện Toyota cho biết nhiều phương tiện trong video không phải là mẫu xe mới. 'Chúng tôi có các thủ tục để đảm bảo sản phẩm của hãng không bị chuyển đổi trái phép để sử dụng cho mục đích quân sự', Ed Lewis, giám đốc truyền thông Toyota tại Mỹ cho hay.

Đại diện Toyota cho biết nhiều phương tiện trong video không phải là mẫu xe mới. 'Chúng tôi có các thủ tục để đảm bảo sản phẩm của hãng không bị chuyển đổi trái phép để sử dụng cho mục đích quân sự', Ed Lewis, giám đốc truyền thông Toyota tại Mỹ cho hay.

Tuy nhiên, Toyota không thể kiểm soát hoàn toàn những kênh mua bán gián tiếp hoặc bất hợp pháp, đặc biệt là các xe bị đánh cắp từ nhiều nơi để bán cho bọn khủng bố.

Tuy nhiên, Toyota không thể kiểm soát hoàn toàn những kênh mua bán gián tiếp hoặc bất hợp pháp, đặc biệt là các xe bị đánh cắp từ nhiều nơi để bán cho bọn khủng bố.

Một bài viết trên một tờ báo Australia gần đây cho biết có hơn 800 xe tải bị mất trong năm 2014 và 2015, có thể chúng đã được xuất sang lãnh thổ IS.

Một bài viết trên một tờ báo Australia gần đây cho biết có hơn 800 xe tải bị mất trong năm 2014 và 2015, có thể chúng đã được xuất sang lãnh thổ IS.

Theo số liệu bán hàng từ Toyota, lượng xe Hilux và Land Cruiser bán ra ở Iraq tăng từ 6.000 chiếc năm 2011 lên 18.000 chiếc năm 2013, sau đó giảm xuống còn 13.000 chiếc trong năm tiếp theo. Hãng sẽ 'lập tức hành động' nếu phát hiện có nhân viên môi giới bán xe cho khủng bố.

Theo số liệu bán hàng từ Toyota, lượng xe Hilux và Land Cruiser bán ra ở Iraq tăng từ 6.000 chiếc năm 2011 lên 18.000 chiếc năm 2013, sau đó giảm xuống còn 13.000 chiếc trong năm tiếp theo. Hãng sẽ 'lập tức hành động' nếu phát hiện có nhân viên môi giới bán xe cho khủng bố.

Toyota hôm nay thông báo sẵn sàng hợp tác với Mỹ để điều tra xem làm thế nào IS sở hữu nhiều xe của hãng. 'Chúng tôi ủng hộ ủy ban Bộ Tài chính Mỹ điều tra các đường dây cung cấp quốc tế và dòng chảy tiền, hàng vào Trung Đông', hãng cho biết. (Thái Anh)

Toyota hôm nay thông báo sẵn sàng hợp tác với Mỹ để điều tra xem làm thế nào IS sở hữu nhiều xe của hãng. 'Chúng tôi ủng hộ ủy ban Bộ Tài chính Mỹ điều tra các đường dây cung cấp quốc tế và dòng chảy tiền, hàng vào Trung Đông', hãng cho biết. (Thái Anh)

Bình luận
vtcnews.vn