Dàn xe concept kỳ thú tại triển lãm Tokyo

XeChủ Nhật, 04/12/2011 12:51:00 +07:00

(VTC News) – Đến với triển lãm xe Tokyo năm nay (30/11 – 11/12), người xem thực sự mãn nhãn trước đội ngũ xe concept dị thường, đẹp và lạ mắt.

(VTC News) – Đến với triển lãm xe Tokyo năm nay (diễn ra từ 30/11 – 11/12 ở Nhật), người xem thực sự mãn nhãn trước đội ngũ xe concept dị thường, vô cùng đẹp và lạ mắt.

Suzuki Q-concept, mẫu xe đô thị 2 chỗ dài 2.5m, rộng 1.3 m
Toyota Fun-Vii concept gây kinh ngạc với thiết kế thân xe như màn hình cảm ứng khổng lồ, cũng có đầy đủ các chức năng giống ở điện thoại thông minh.
Màu sắc và hình ảnh hiển thị trên thân Toyota Fun-Vii concept biến hóa linh hoạt theo ý thích người sử dụng.
Kobot B, một phương tiện di chuyển cá nhân bằng điện của liên doanh sản xuất rô bốt Nhật Kowa-tmsuk. 
Kobot V, một sản phẩm khác của Kowa-Tmsuk “lai” giữa xe máy và xe 3 bánh 
Chevrolet EN-V (Eletric Network-Vehicle) concept, mẫu xe điện 2 chỗ tý hon của hãng xe Mỹ GM. 
T-Brain, mẫu wagon 4 chỗ vận hành bằng điện đến từ công ty Toyota Boshoku (một thành viên của Toyota) sở hữu diện mạo rất “cool”. 
Điểm ấn tượng ở “anh chàng” xe điện 2 chỗ Daihatsu Pico là 2 thanh chắn bảo vệ thay thế kiểu cửa truyền thống, những dải đèn LED bao quanh xe. 
Daihatsu FC Sho Case, chiếc xe van 4 chỗ hội tụ đông đảo những thiết kế lạ: một cửa cánh chim đồ sộ, cụm đèn xanh ở bánh xe, camera quan sát phía sau thay thế gương chiếu hậu, vô-lăng dùng công nghệ cảm ứng, một màn hình hiển thị nhỏ và một tivi 60 inch. Đây như một nhà hát di động, phục vụ đắc lực người dùng trong những chuyến dã ngoại. 
Hãng xe tải Hino có “con bài” EZ Cargo concept chạy điện 
Honda Micro Commuter 3 chỗ mang thiết kế hiện đại thời công nghệ số
Compo, chiếc mô-tô nhỏ xinh vận hành bằng điện của Honda 
Ông Yasuhiro Yamashita, chủ tịch công ty thiết kế D Art giới thiệu mẫu xe 3 bánh siêu nhẹ mang tên “Style”. 

EC-Miu, một đại diện xe điện 3 bánh đến từ hãng Yamaha 
Yamaha Pas With, xe đạp xếp sành điệu 

Ông Osamu Suzuki, chủ tịch Suzuki ngắm nghía chiếc xe tay ga sử dụng pin nhiên liệu tên gọi Burgman. 

Ông Carlos Ghosn, giám đốc điều hành Nissan “khoe” chiếc Pivo 3 concept, có thể xác định được vị trí đỗ xe và đỗ lại mà không cần đến sự can thiệp của tài xế. Ngạc nhiên hơn, xe có thể tự sạc điện và quay trở lại với người lái khi người lái gọi qua điện thoại smartphone 
Chủ tịch hãng Toyota, Akio Toyoda hào hứng với việc điều khiến “chú” Winglet 2 bánh. 
Smart Mo Co-Mobility, nhỏ nhưng “ngầu” với 8 bánh xe.
Những lốp xe ý tưởng bắt mắt của Bridgestone. 

 
Trung Kiên(theo Telegraph)
Bình luận
vtcnews.vn