Đàn voi rừng ùa về phá hoại nương rẫy của dân

Thời sựThứ Bảy, 22/08/2015 12:04:00 +07:00

Voi rung ua ve pha hoai nuong ray - Đàn voi gần 10 con tiến sâu vào khu vực nương rẫy của dân, phá hoại nhiều rẫy mía, hoa màu. Người dân đang tìm cách xua đuổi

Một đàn voi rừng gần 10 con đã tiến sâu vào khu vực nương rẫy của người dân phá hại nhiều rẫy mía, hoa màu tại buôn Đrăng Pốk.

Sáng 22/8, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức xua đuổi đàn voi về lại rừng và hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân các biện pháp tránh xung đột giữa đàn voi rừng phá rẫy và người dân.
Nhiều diện tích cây trồng của người dân bị tàn phá
Nhiều diện tích cây trồng của người dân bị tàn phá 

Trước đó, tối 20/8 và rạng sáng 21/8, một đàn voi rừng gần 10 con đã tiến sâu vào khu vực nương rẫy của người dân ở buôn Đrăng Pốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phá hoại nhiều diện tích hoa màu. Đàn voi đã dẫm nát khoảng 4 sào bắp của ông Y Chuôn Brông, 2 sào mía của gia đình bà Bàn Thị Xuân…
Video voi rừng tấn công khách du lịch

Bà Bàn Thị Xuân kể: "Sáng 21/8, tôi đi ra rẫy thì thấy mía bị phá nát gần hết. Lần theo tiếng động, tôi phát hiện một đàn voi đang ăn mía, sợ quá tôi bỏ chạy một mạch về báo với dân làng". 
Ông Lê Dũng, Trưởng buôn Đrăng Pốk, cho biết chính quyền địa phương và người dân đã đốt lửa, đánh xoong nồi để xua đuổi đàn voi rừng phá nương rẫy. Tuy nhiên, đàn voi rất lì lợm, khi người dân về thì đàn voi thường xuyên quay lại phá hoại.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn