Đàn ông uống bia, phụ nữ tắm gội bia

Sức khỏeChủ Nhật, 22/03/2015 06:07:00 +07:00

(VTC News) - Bia là thức uống ngon của cánh đàn ông, đồng thời nó còn có tác dụng chăm sóc tóc, da và sức khỏe tổng thể. Nguyễn Hạt (theo Healthmeup)

Khôi phục tóc: Trộn 5 thìa bia và nửa chén nước, sau khi gội đầu bình thường, xoa hỗn hợp trên lên tóc và để trong 5 phút, sau đó gội sạch. Các vitamin B và protein trong bia sẽ giúp phục hồi tóc hư tổn và thêm tóc, ngoài ra còn làm sáng tóc hơn và trị gàu.

Khôi phục tóc: Trộn 5 thìa bia và nửa chén nước, sau khi gội đầu bình thường, xoa hỗn hợp trên lên tóc và để trong 5 phút, sau đó gội sạch. Các vitamin B và protein trong bia sẽ giúp phục hồi tóc hư tổn và thêm tóc, ngoài ra còn làm sáng tóc hơn và trị gàu.

Ướp thịt với bia tốt hơn: Một nghiên cứu tìm ra khi ướp thịt trong bia làm giảm các chất gây ung thư trong thịt nướng như PAHs giảm 53%, Pilsner không cồn 25 % và Pilsner 13 %.

Ướp thịt với bia tốt hơn: Một nghiên cứu tìm ra khi ướp thịt trong bia làm giảm các chất gây ung thư trong thịt nướng như PAHs giảm 53%, Pilsner không cồn 25 % và Pilsner 13 %.

Thư giãn chân: Các men trong bia làm mềm làn da thô ráp của bàn chân, và giúp khử trùng. Khi bạn ngâm chân trong một chậu nước ấm và một nửa chai bia sẽ giúp đôi chân được thư giãn .

Thư giãn chân: Các men trong bia làm mềm làn da thô ráp của bàn chân, và giúp khử trùng. Khi bạn ngâm chân trong một chậu nước ấm và một nửa chai bia sẽ giúp đôi chân được thư giãn .

Làm mềm da: ở các nước như Đức và Áo, có kiểu tắm trong bia đen để làm mềm và trẻ hóa làn da của mình. Chỉ cần thêm một ít bia với nước tắm, sau đó ngâm mình trong đó, tắm như vậy sẽ làm cho da trở nên mềm mại và mịn màng.

Làm mềm da: ở các nước như Đức và Áo, có kiểu tắm trong bia đen để làm mềm và trẻ hóa làn da của mình. Chỉ cần thêm một ít bia với nước tắm, sau đó ngâm mình trong đó, tắm như vậy sẽ làm cho da trở nên mềm mại và mịn màng.

Giảm nguy cơ sỏi thận: Năm 1998, một nghiên cứu của Phần Lan phát hiện ra rằng những người đàn ông uống một chai bia một ngày làm giảm 40% nguy cơ phát triển sỏi thận. Nghiên cứu cho thấy rằng bia tăng cường canxi trong xương, giúp ngăn chặn hình thành sỏi thận.

Giảm nguy cơ sỏi thận: Năm 1998, một nghiên cứu của Phần Lan phát hiện ra rằng những người đàn ông uống một chai bia một ngày làm giảm 40% nguy cơ phát triển sỏi thận. Nghiên cứu cho thấy rằng bia tăng cường canxi trong xương, giúp ngăn chặn hình thành sỏi thận.

Nâng cao thị lực: theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Canada, uống một loại bia hoặc bia đen mỗi ngày có thể ngăn chặn sự phát triển của đục thủy tinh thể, vì các chất chống oxy hóa có trong bia. Nhưng hơn ba loại bia một ngày lại có tác dụng ngược lại.

Nâng cao thị lực: theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Canada, uống một loại bia hoặc bia đen mỗi ngày có thể ngăn chặn sự phát triển của đục thủy tinh thể, vì các chất chống oxy hóa có trong bia. Nhưng hơn ba loại bia một ngày lại có tác dụng ngược lại.

Cải thiện làn da: Bia rất tốt cho da vì nó có chứa các vitamin và men, giúp làm sạch, điều tiết chất nhờn, và chống mụn. Trộn 1 thìa canh sữa chua, 1 thìa cà phê hạnh nhân hoặc dầu ô liu, 1lòng trắng trứng, và 2 thìa bia, làm thành mặt nạ đắp lên mặt trong 10-15 phút, sau đó rửa sạch.

Cải thiện làn da: Bia rất tốt cho da vì nó có chứa các vitamin và men, giúp làm sạch, điều tiết chất nhờn, và chống mụn. Trộn 1 thìa canh sữa chua, 1 thìa cà phê hạnh nhân hoặc dầu ô liu, 1lòng trắng trứng, và 2 thìa bia, làm thành mặt nạ đắp lên mặt trong 10-15 phút, sau đó rửa sạch.

Bình luận
vtcnews.vn