Dân nghèo rớt, những công trình ngàn tỷ vẫn thi nhau mọc lên

Bất động sảnThứ Sáu, 10/07/2015 02:44:00 +07:00

Mặc dù đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, không ít tỉnh nghèo ở Trung Quốc vẫn chi cả núi tiền cho những công trình xa hoa.

Một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở huyện nghèo Shijian của tỉnh Hồ Bắc. Đây sẽ là trụ sở của Phòng giám sát và tư vấn y tế huyện. Theo nhiều nguồn tin, kinh phí cho tòa nhà lên tới 23 triệu tệ (hơn 80 tỷ đồng).

Một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở huyện nghèo Shijian của tỉnh Hồ Bắc. Đây sẽ là trụ sở của Phòng giám sát và tư vấn y tế huyện. Theo nhiều nguồn tin, kinh phí cho tòa nhà lên tới 23 triệu tệ (hơn 80 tỷ đồng).

Cũng ở huyện Shijian, một công trình hoành tráng khác là trụ sở công an huyện vừa được khai trương.

Cũng ở huyện Shijian, một công trình hoành tráng khác là trụ sở công an huyện vừa được khai trương.

Một trung tâm hội nghị dành cho Đảng ủy huyện với thiết kế giống công trình nổi tiếng China Pavilion ở Công viên Expo Thượng Hải đang trong quá trình xây dựng trên địa phận huyện Fang, tỉnh Hồ Bắc.

Một trung tâm hội nghị dành cho Đảng ủy huyện với thiết kế giống công trình nổi tiếng China Pavilion ở Công viên Expo Thượng Hải đang trong quá trình xây dựng trên địa phận huyện Fang, tỉnh Hồ Bắc.

Khung cảnh nên thơ thuộc khuôn viên một trường cấp 2 ở huyện Malipo, tỉnh Vân Nam. Đây là một huyện nghèo với thu nhập năm dưới 100 triệu tệ. Nhưng riêng ngôi trường này được xây với kinh phí lên tới 300 triệu tệ (hơn 1.000 tỷ đồng).

Khung cảnh nên thơ thuộc khuôn viên một trường cấp 2 ở huyện Malipo, tỉnh Vân Nam. Đây là một huyện nghèo với thu nhập năm dưới 100 triệu tệ. Nhưng riêng ngôi trường này được xây với kinh phí lên tới 300 triệu tệ (hơn 1.000 tỷ đồng).

Bể bơi ngoài trời và khu dân cư sanh chảnh ở huyện Pingguo, Tây Nam khu tự trị Choang Quảng Tây. Công trình này được xây dựng tại thời điểm huyện Pingguo vẫn thuộc diện nghèo theo chuẩn quốc gia của Trung Quốc.

Bể bơi ngoài trời và khu dân cư sanh chảnh ở huyện Pingguo, Tây Nam khu tự trị Choang Quảng Tây. Công trình này được xây dựng tại thời điểm huyện Pingguo vẫn thuộc diện nghèo theo chuẩn quốc gia của Trung Quốc.

Một tòa nhà chính phủ ở huyện nghèo xa xôi Qingshuihe, Nội Mông cũng vừa mới xây dựng xong, trông đầy vẻ bề thế, uy nghi.

Một tòa nhà chính phủ ở huyện nghèo xa xôi Qingshuihe, Nội Mông cũng vừa mới xây dựng xong, trông đầy vẻ bề thế, uy nghi.

Bình luận
vtcnews.vn