Dân làng bất ngờ về nơi ẩn náu của kẻ giết hại 4 người ở Lào Cai

Pháp luậtThứ Ba, 06/09/2016 16:54:00 +07:00

Sau khi gây án, Lở trốn lên rừng và ẩn náu trong hang đá, người dân địa phương cho biết, ngay cả họ cũng không biết đến hang đá này.

Sáng nay (6/9), lực lượng chức năng gồm PC 45, công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bát Xát đã đưa nghi phạm Tẩn Láo Lở (trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyên Bát Xát) đến khu vực mà hắn ẩn náu để tịch thu các vật chứng liên quan đến vụ án. 

Để cơ quan điều tra hình dung được quá trình bỏ trốn sau khi giết người, Lở đã dẫn công an đi theo lộ trình mà hắn lẩn trốn. Sự việc thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, dù thời tiết ở Phìn Ngan vào sáng nay có mưa nhưng có khoảng 100 người đã đi theo cơ quan chức năng để chứng kiến sự việc. 

14233504_1080580598695380_1428051878_o

Rất đông người dân đã đi theo cơ quan chức năng để chứng kiến hành trình lẩn trốn của Lở. 

Nói về vụ án, Giám đốc công an tỉnh Lào Cai - Đại tá Đinh Tiến Quân cho biết, đây là vụ án nghiêm trọng chưa từng xảy ra ở tỉnh. Dù Lở là đối tượng học vấn thấp nhưng lại rất ma lanh. 

Sau chặng đường đi bộ, leo đồi từ hiện trường vụ việc vào đến nơi Lở ẩn nấp khoảng 2km. Lở chỉ tay vào nơi mình đã lẩn trốn 25 ngày sau khi gây án. Đó là một cửa hang hẹp chỉ rộng khoảng 1 mét, được cây cối che phủ, độ sâu khoảng 10 mét. 

Nhiều người dân thôn Phìn Ngan có mặt ở đó cũng bất ngờ về nơi Lở lẩn trốn. Họ cho biết, trước nay không biết trên địa bàn thôn có cái hang này. 

Lở khai nhận, ngày bé khi hắn đi chăn trâu đã phát hiện ra cái hang nhưng không nói cho ai biết. Khi gây án xong, Lở chui vào hang trốn nên không ai tìm ra. 

14233565_1080581355361971_2059147839_o

Sau 2 giờ tìm kiếm, công an thu được súng và nhiều vật dụng khác trong hang. 

Sau 2 giờ vào hang, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng kíp dài 1,7 mét, và đạn, thuốc súng, chiếu, xoong nồi, gạo. Tiếp đó, cơ quan chức năng tiếp tục về nhà đối tượng để thu giữ các tang vật liên quan khác. 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an Lào Cai đã khởi tố bị can Tẩn Láo Lở về hành vi "Giết người; Cướp tài sản". 

Video: Hiện trường vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai

Tại cơ quan công an, bước đầu Lở thừa nhận do mâu thuẫn nên đã giết hại chị Tẩn Thị Mẩy (người cùng thôn) 2 đứa con chị Mẩy và 1 người cháu. 

Vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn