Dân đổ về nghỉ lễ 2/9, cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM xe không thể nhích nổi

Thời sựThứ Sáu, 01/09/2017 17:45:00 +07:00

Chiều nay, hàng vạn người dân đổ xô ra các bến xe để về quê và đi chơi trong dịp nghỉ lễ 2/9 khiến cho khu vực cửa ngõ các thành phố ùn tắc nghiêm trọng.

Ngày 2/9 năm nay trùng vào ngày thứ 7, vì vậy người dân sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 liền 3 ngày 2-4/9. Do nghỉ lễ kéo dài, nhiều người dân tranh thủ về quê, đi du lịch, đi chơi, vì vậy lượng khách đổ về các bến xe rất đông.

Video: Chen lấn nghẹt thở để rời khỏi Hà Nội chiều 1/9/2017

Theo ghi nhận chiều nay (1/9), bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều làm việc hết công suất.

Lúc 16h ngày 1/9, tại bến xe Nước Ngầm, lượng người đổ về ngày một đông. Ở các khu vực như cổng vào, nhà chờ và bãi đỗ xe… nhộn nhịp hành khách tìm xe về quê.

21245221_1305741876214759_144401251_n 7

Người dân chen chúc nhau mua vé về quê.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết, lượng khách qua bến xe trong ngày hôm nay đã tăng hơn nhiều so với ngày thường, tính đến hết ngày sẽ có khoảng 20.000 lượt người. Dự kiến, trong ngày mai (2/9) cũng sẽ có khoảng 20.000 lượt người qua bến xe này.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát thông tin, lượng khách qua bến xe này cũng tăng lên đáng kể so với ngày thường, ước tính có khoảng 20.000 lượt người bắt xe về quê. Tính đến thời điểm này đã có 1.000 lượt xe ra bến, từ sáng bến xe đã tăng cường thêm 40 xe.

21269944_1305751902880423_276998201_n

 Mọi ngả đường đổ về  bến xe Mỹ Đình đều tắc nghẽn nghiêm trọng.

21291665_1305741389548141_1703514129_n (1) 7

Các nhà xe tích cực vợt khách dọc đường.

Trong khi đó tại TP.HCM, hàng ngàn người đã đổ xô về bến xe Miền Đông về quê nghỉ lễ khiến nơi này cũng xảy ra tình trạng chen lấn, ùn tắc nghiêm trọng.

Tất cả các bến xe, bến phà, nhà ga trên địa bàn TP.HCM đều tăng cường các phương tiện vận tải và nhân lực để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân vào dịp lễ Quốc khánh năm nay.

Ước tính, năm nay lượng hành khách đổ về các khu vực bến xe, nhà ga, bến tàu sẽ nhiều hơn mọi năm từ 2 đến 3%. Ngoài ra, nhiều đơn vị, trong đó có bến xe Miền Đông cũng yêu cầu các phương tiện vận tải không tăng giá vé xe.

Theo một số đơn vị vận tải, năm nay lượng khách đi xe nghỉ lễ 2/9 sẽ tập trung đổ về các khu vực, tỉnh thành gần với TP.HCM như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Tiền Giang,...

Lãnh đạo UBND và sở GTVT TP.HCM yêu cầu, các đơn vị thực hiện hiệu quả, nhanh chóng nhiệm vụ đảm bảo giao thông, di chuyển trong nội đô thành phố, phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân trong dịp nghỉ lễ.

Video: Bến xe Miền Đông kẹt cứng vì người đổ về quê nghỉ lễ

IMG_4895 3

Phòng chờ của bến xe đông nghịt người từ chiều 1/9.

tttt 8

Vì thời gian nghỉ lễ diễn ra trong 3 ngày, nên nhiều người chỉ mang theo ít vật dụng cá nhân.

IMG_4908

Nhiều sinh viên xa nhà cũng tranh thủ ngày lễ để về với gia đình.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố 11 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, người dân phản ánh các thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa về tăng giá xe, chở quá số người quy định… sẽ liên hệ theo các số: 0913432383; 0916908085; 0917908085; 0962665953; 0964045445; 0977497891.

Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số: 0868911911; 0941329634; 0973095896; 0995918666.

Bên cạnh đó, phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông người dân có thể liên hệ Cục Cảnh sát giao thông, số điện thoại: 0692342608.

Video: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì đi đâu, chơi gì?

Tùng Lâm - Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn