Dân cư phải di tản vì nhà nghiêng đã về lại nhà cũ

Thời sựThứ Sáu, 15/04/2011 05:26:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh đề xuất các bước xử lý nhà nghiêng số 11 ngõ 20 phố Huỳnh Thúc Kháng, 2 hộ gia đình liền kề đã được quay trở về.

(VTC News) - Sau khi “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh có văn bản báo cáo vụ việc trình bày toàn bộ nguyên nhân, phương án thi công và các bước xử lý tiếp theo ở ngôi nhà nghiêng số 11 ngõ 20 phố Huỳnh Thúc Kháng, 2 hộ gia đình liền kề ngôi nhà nghiêng di tản trước đó đã được quay trở về nhà sinh hoạt bình thường.

Ngày 15/4, đại diện của 2 gia đình hàng xóm nhà nghiêng (ông Lưu Mai Sơn, chủ nhà số nhà 12, ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng và chủ nhà số 14-M7 ông Trần Viết Lợi ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng) nói với PV VTC News là họ đã quay về nhà ở và sinh hoạt bình thường.

Công tác xử lý ngôi nhà nghiêng vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Mức độ nguy hiểm hiện đã được đảm bảo.

Trước đó, sau khi nhận thấy ngôi nhà sụt, lún ngiêng có thể gây nguy hiểm cho người dân, UBND phường Láng Hạ đã có công văn chỉ đạo số 188/TB-UBND di tản 2 hộ gia đình số 12 và số 14-M7 Nguyễn Chí Thanh. Ông Lưu Mai Sơn cũng nói với PV VTC News rằng, trong quá trình di tản đồ đạc UBND phường Láng Hạ không có chi phí hỗ trợ cho họ. “Mỗi ngày gia đình tôi phải bỏ ra 500.000 đồng để đi thuê trọ ở bên ngoài”.

Theo văn bản của “thần đèn” gửi UBND phường Láng Hạ mới đây, công trình nhà số 11 được xếp vào loại có lún nghiêng quá phép cần phải sữa chữa, nâng cấp nhưng chưa có dấu hiệu lật đổ. Khả năng sập đồ hoàn toàn không thể xảy ra. Nói về hướng xử lý các nhà liền kề, “thần đèn”cho biết: Các nhà số 11-12-10-8 đều nghiêng về ngõ số 20. Riêng nhà số 11-12-10 đang dính chặt vào nhau, không hề có khe hở. Trước tiên sẽ chỉnh thẳng nhà số 8 để tạo khe hở cho nhà số 10, sau đó chỉnh nghiêng nhà số 10 để tạo khe hở cho nhà số 12 và tuần tự cho đến nhà số 11.

Về phương án khắc phục sự cố, ông Khánh cũng cho biết sẽ chấp nhận độ nghiêng của tất cả 4 nhà, tập trung chống lún và gia cố thật chắc nhà số 11 để tự bảo vệ bản thân và chấp nhận cả việc ngả đầu của 3 nhà cùng dãy. Đây là phương án khả thi, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với thực tế. Cũng theo “thần đèn” chi  phí cho việc sữa chữa sẽ mất 500 triệu đồng. Dự kiến việc tiến hành sữa chữa ngôi nhà sẽ hoàn thành vào ngày 25/6/2011.

Quang Tùng – Phan Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn