Dân chơi xe Việt độ xe ‘hướng về Biển Đông’

XeThứ Hai, 12/05/2014 03:58:00 +07:00

(VTC News) – Không chỉ đổi avatar, đi tuần hành, dân chơi xe Việt rủ nhau trang trí ôtô hướng về Biển Đông để phản đối TQ xâm phạm chủ quyền. (Ảnh Tony Speed)

Hội xe Đức tại Sài Gòn có lẽ là nhóm đầu tiên dùng cách chơi xe thể hiện tấm lòng hướng về Biển Đông và phản đối Trung Quốc điều giàn khoan và nhiều tàu, máy bay xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Hội xe Đức tại Sài Gòn có lẽ là nhóm đầu tiên dùng cách chơi xe thể hiện tấm lòng hướng về Biển Đông và phản đối Trung Quốc điều giàn khoan và nhiều tàu, máy bay xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Những chiếc xe đồng loạt được trang trí bằng đề can cờ đỏ vàng và dòng chữ Hướng về biển Đông

Những chiếc xe đồng loạt được trang trí bằng đề can cờ đỏ vàng và dòng chữ Hướng về biển Đông

Cuộc gặp gỡ offline của nhóm này được biến thành một buổi tuần hành trong hòa bình để phản đối Trung Quốc.

Cuộc gặp gỡ offline của nhóm này được biến thành một buổi tuần hành trong hòa bình để phản đối Trung Quốc.

Được biết, các thành viên của của hội chơi xe Đức (GTC) này sử dụng các xe thuộc nhãn hiệu Mercedes-Benz, Audi, BMW.

Được biết, các thành viên của của hội chơi xe Đức (GTC) này sử dụng các xe thuộc nhãn hiệu Mercedes-Benz, Audi, BMW.

Được biết, các thành viên của của hội chơi xe Đức (GTC) này sử dụng các xe thuộc nhãn hiệu Mercedes-Benz, Audi, BMW.

Được biết, các thành viên của của hội chơi xe Đức (GTC) này sử dụng các xe thuộc nhãn hiệu Mercedes-Benz, Audi, BMW.

Cuộc tuần hành trong hòa bình của nhóm này đã thu hút sự chú ý của nhiều người và nhận được sự hưởng ứng trong cộng đồng chơi xe Việt

Cuộc tuần hành trong hòa bình của nhóm này đã thu hút sự chú ý của nhiều người và nhận được sự hưởng ứng trong cộng đồng chơi xe Việt

Các thành viên của nhóm này đồng loạt mặc áo in cờ Tổ quốc và trang trí xe bằng cờ đỏ sao vàng cùng dòng chữ Hướng về Biển Đông.

Các thành viên của nhóm này đồng loạt mặc áo in cờ Tổ quốc và trang trí xe bằng cờ đỏ sao vàng cùng dòng chữ Hướng về Biển Đông.

Bình luận
vtcnews.vn