Đâm vào dải phân cách trên cao tốc, siêu xe Lamborghini 13 tỷ đồng nát đầu

Thời sựThứ Năm, 03/03/2016 03:15:00 +07:00

Chiếc siêu xe đang lưu thông trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ chuyển hướng, đâm vào dải phân cách giữa đường, hư hỏng nặng phần đầu.

Chiếc siêu xe đang lưu thông trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ chuyển hướng, đâm vào dải phân cách giữa đường, hư hỏng nặng phần đầu.

Vụ tai nạn xảy ra vào 10h15 ngày 3/3 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc Long Thành) tại km 15+800, thuộc phường Long Phước, quận 9, TP.HCM.  

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển chiếc Lamborghini Huracan biển số 51F lưu thông hướng TP.HCM đi Long Thành.

Siêu xe va vào dải hộ lan lề phải sau khi tông vào dải phân cách giữa cao tốc. Ảnh: Trang Trần
Siêu xe va vào dải hộ lan lề phải sau khi tông vào dải phân cách giữa cao tốc. Ảnh: Trang Trần 
Khi đến điểm trên, phương tiện này đột ngột chuyển hướng, đâm vào dải phân cách giữa đường sau đó bật ra và va vào dải hộ lan ở lề phải.

Sự cố giao thông không gây thiệt hại về người, nhưng phần đầu ôtô và một số bộ phận trên thân xe hư hỏng nặng.

Phần đầu phương tiện hư hỏng sau va chạm. Ảnh: Trang Trần
Phần đầu phương tiện hư hỏng sau va chạm. Ảnh: Trang Trần 

Nhận tin báo, đội tuần tra thuộc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường Cao tốc Việt Nam phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương có mặt phân luồng, ghi nhận hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo quan sát, địa điểm xảy ra tai nạn có tầm nhìn khá thoáng, không có khúc quanh. Trưa cùng ngày, phương tiện gặp nạn được di dời khỏi hiện trường.

Đây là chiếc Lamborghini Huracan thứ 7 trong tổng số 9 chiếc tại Việt Nam. Phiên bản màu cam có 3 chiếc, hai chiếc tại TP HCM và chiếc còn lại ở Đà Nẵng. Huracan mới có giá 13,5 tỷ tại Việt Nam. Đối với xe cũ, giá trị thấp hơn, khoảng 12 tỷ đồng.

Lamborghini Huracan là mẫu xe ra đời nhằm thay thế dòng Gallardo. Siêu xe sử dụng động cơ V10, công suất cực đại 610 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại 6.500 vòng/phút. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,2 giây. Tốc độ tối đa 325 km/h.

Đây cũng là dòng xe khó điều khiển bởi khả năng tăng tốc nhanh và ga không có độ trễ như loại xe tăng áp, chỉ cần nhích nhẹ chân ga, tốc độ đã lên tới trên 100 km/h.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn