Đâm đứt cổ bạn ngay tại mâm cỗ mừng thọ

Pháp luậtThứ Hai, 02/03/2015 03:48:00 +07:00

Sau 1 hồi lời qua tiếng lại, Tuân bất ngờ cầm dao gọt hoa quả đầu trúng cổ khiến Việt đổ gục xuống sàn.

Sau 1 hồi lời qua tiếng lại, Tuân bất ngờ cầm dao gọt hoa quả đầu trúng cổ khiến Việt đổ gục xuống sàn.

Dù được gấp rút đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do bị đứt cổ họng và động mạch chủ.

Ngôi nhà 3 tầng tổ chức lễ mừng thọ đóng kín cửa sau vụ án mạng kinh hoàng. Ngôi nhà 3 tầng tổ chức lễ mừng thọ đóng kín cửa sau vụ án mạng kinh hoàng.

Trưa ngày 1/3, anh Hoàng Mạnh Hùng (tổ 38, khu 4B, phường Hà Phong, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) mời rất đông người thân và bạn bè đến vui Lễ mừng thọ mẹ của mình. Khởi tiệc buổi Lễ mừng thọ ai nấy đều rất vui vẻ bởi những lời chúc tụng tốt đẹp của mọi người cho mẹ anh Hùng cùng gia đình.
Ngôi nhà 3 tầng tổ chức lễ mừng thọ đóng kín cửa sau vụ án mạng kinh hoàng 

Đến khoảng 11h45 phút, không khí tại ngôi nhà có lễ mừng thọ trở lên xáo động khi vị khách là Việt và Tuân ngồi ở 2 mâm cơm khác nhau nhưng lại to tiếng với nhau về việc làm ăn trước đây Việt nợ Tuân một khoản tiền nhưng chưa trả.

Sau 1 hồi lời qua tiếng lại, Tuân bất ngờ cầm con dao gọt hoa quả nhọn đầu lao thẳng về chỗ Việt nhằm trúng cổ Việt đâm. “Sau tiếng hự, thấy Việt ôm cổ tứa đầy máu nằm gục xuống nền nhà. Sự việc kinh hoàng khiến những người đang ăn cỗ nháo nhác, hoảng loạn”, một nhân chứng dự buổi tiệc thuật lại.

Mặc dù được, đưa đi cấp cứu tức thời nhưng sau khi đến cấp cứu tại bệnh viện được vài phút nạn nhân Việt đã tử vong do bị đứt cổ họng và động mạch chủ.

Nhận được thông tin về vụ việc trên, Công an phường Hà Phong đã triển khai lực lượng bắt đối tượng khẩn cấp đối tượng Dương Ngọc Tuân (biệt danh Tuân Hà Mã), SN 1985, trú tại xóm Bãi Vàng, xã Đồng Tâm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa bỏ trốn khỏi ngôi nhà anh Hùng được 500 mét.

Sáng nay (2/3), người dân ở tổ 10, khu 2 (phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tiến hành khâm niệm tại nhà riêng cho nạn nhân Hoàng Quốc Việt (SN 1976). Trong đêm ngày (1.3), lực lượng công an và tổ dân khu phố phường Hà Tu phải bố trì đông lực lượng quanh nhà nạn nhân để tránh những mâu thuẫn phát sinh có thể xảy ra tại đây, đồng thời đảm bảo công tác an ninh khu phố.

Qua tìm hiểu được biết, nạn nhân Việt quê ở Nghệ An, cách đây khoảng 2 năm Việt đưa vợ trẻ (SN 1991) và con nhỏ ra Hạ Long sinh sống tại phường Hà Tu. Cuối năm 2014, hai vợ chồng Việt tiếp tục sinh được đứa con thứ 2. Cuộc sống gia đình chỉ nhờ vào 1 mình Việt làm ăn tự do bên ngoài.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn