Đài Truyền hình KTS VTC đoạt giải A báo chí về HIV/AIDS

Tổng hợpThứ Sáu, 03/12/2010 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Phóng sự “Đưa trẻ em nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng” của Ban Thời sự - Đài TH KTS VTC đã xuất sắc nhận giải A Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS.

(VTC News) - Phóng sự “Đưa trẻ em nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng” của nhóm tác giả Thái Nam – Tuấn Dũng, thuộc Ban Thời sự - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, là 1 trong 3 tác phẩm xuất sắc nhận giải A Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ hai.

Hội Nhà báo Việt Nam vừa công bố giải báo chí về HIV/AIDS lần thứ hai (2009 - 2010). Theo đó, 3 giải A thuộc về các tác phẩm: Đưa trẻ em nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng (truyền hình) của nhóm tác giả Thái Nam – Tuấn Dũng thuộc Ban Thời sự Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đi qua bóng đêm (báo in) của tác giả Thu Hồng - báo Tiếng nói Việt Nam và Cuộc sống ấy không đơn độc (phát thanh) của tác giả Kiều Thanh Phượng - Đài Tiếng nói Việt Nam.

BTV Thái Nam của Đài THKTS VTC (trái), tác giả của 1 trong 3 tác phẩm
xuất sắc nhất, đang tác nghiệp.
 

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Nhất tập thể cho chi hội Tạp chí AIDS và Cộng đồng, giải Nhì thuộc về Liên chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam, giải Ba thuộc về Chi hội báo Phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, còn có 6 tác phẩm đoạt giải B, 9 tác phẩm đoạt giải C, 12 tác phẩm nhận giải Khuyến khích; 1 tập thể và 4 tác giả nhận giải Đặc biệt dành cho các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia giải.

Lễ tổng kết, trao giải được tổ chức vào ngày 6/12 tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ hai do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với cục Phòng chống HIV/AIDS phát động, dành cho các tác phẩm báo chí được in, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 1/1/2009 đến hết 30/9/2010. Các tác phẩm tham gia dự thi phản ánh tình hình bệnh dịch HIV/AIDS tại Việt Nam và trên thế giới, việc chống kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS; nêu gương người nhiễm HIV/AIDS vượt lên bệnh tật và hòa nhập với cộng đồng.

DT.

Bình luận
vtcnews.vn