Đại tá quân đội làm chủ tịch tỉnh Hậu Giang

Thời sựThứ Năm, 03/12/2015 08:11:00 +07:00

Chiều 2/12, HĐND tỉnh Hậu Giang bầu đại tá Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 2/12, HĐND tỉnh Hậu Giang bầu đại tá Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lữ Văn Hùng quê ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, có trình độ đại học chuyên ngành quân sự, cao cấp chính trị. Hồi tháng 10, ông Hùng với cấp hàm đại tá - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh Hậu Giang - được Bộ trưởng Quốc phòng có quyết định chuyển sang công tác tại Tỉnh ủy Hậu Giang.
Đại tá Lữ Văn Hùng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Việt Tường.
Đại tá Lữ Văn Hùng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Việt Tường. 
Sau đó, tại Đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, ông Hùng được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Kỳ họp HĐND lần này cũng thống nhất quyết nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Công Chánh. Đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang vừa qua bầu ông Chánh làm Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đây, ông Chánh cũng từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang. Tiền nhiệm của ông là ông Huỳnh Minh Chắc cũng là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Đầu tháng 10 vừa qua, Bộ Chính trị có quyết định chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ trước nhiệm kỳ của ông Huỳnh Minh Chắc.

Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn