Đại sứ quán Mỹ bị đe dọa đóng cửa vì can thiệp nội bộ

Thế giớiThứ Hai, 19/03/2012 03:20:00 +07:00

(VTC News) - Tổng thống Bolivia Evo Morales đã đe dọa đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại nước này.

(VTC News) - Tổng thống Bolivia Evo Morales đã đe dọa đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Paz của nước này để phản đối việc các nhà ngoại giao đến từ Washington can thiệp vào công việc nội bộ nước chủ nhà.

Theo RIAN, đây không phải là lần đầu tiên ông Morales nổi sùng với chuyện này. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2006, vị tổng thống này đã nhiều lần chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc của Bolivia. 

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã nhiều lần nổi sùng vì sự can thiệp quá đà của đại sứ quán Mỹ (Ảnh: EPA) 

Năm 2008, ông đã trục xuất đại sứ Mỹ Philip Goldberg với cáo buộc hỗ trợ cho các nhóm cực đoan gây rối chính trị ở đất nước này. Washington sau đó đã đáp trả bằng cách trục xuất đại sứ Bolivia tại nước này.

Mỹ - Bolivia đã tiến hành thương thảo việc bình thường hóa quan hệ từ đầu năm 2010, nhưng từ đó đến nay, giữa 2 nước vẫn thường xuyên lời qua tiếng lại do bất đồng quan điểm.

Thùy Chi


Bình luận
vtcnews.vn