Đại sứ Mỹ cùng con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Điện Biên

Thế giớiThứ Sáu, 09/09/2016 20:14:00 +07:00

Từ ngày 6-7/9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cùng ông Leon Fuerth, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Phó tổng thống Al Gore và ông Võ Hồng Nam, con trai út Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm tỉnh Điện Biên để nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và lịch sử.

Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, Đại sứ gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn, nói chuyện với học sinh trung học và tiểu học tại địa phương và tham dự chương trình biểu diễn của những cán bộ tiếp cận cộng đồng người có HIV/AIDS.

Trước khi kết thúc chuyến đi, trong lúc cùng thăm Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Hầm chỉ huy của Đại tá De Castries, ông Nam đã chia sẻ với Đại sứ Osius về một phần quan trọng của lịch sử Việt Nam.

Photo 1

 Đại sứ Osius và ông Nam thảo luận về lịch sử Điện Biên tại Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ của Tướng Giáp

“Việt Nam có một lịch sử rất đáng tự hào và việc nhân dân Việt Nam và các nước khác hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam là điều đáng quý. Tôi rất vui mừng có mặt ở đây và trực tiếp tìm hiểu từ con trai của Tướng Giáp, bởi đó không chỉ là lịch sử của Việt Nam, mà còn là của gia đình anh ấy", Đại sứ Osius phát biểu khi tới thăm Sở Chỉ huy chiến dịch của Đại tướng tại Mường Phăng.

Trong chuyến thăm, Đại sứ cũng gặp gỡ học sinh, các nhà quản lý và giáo viên tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, trong đó có một cựu sinh viên của Chương trình Đào tạo Giáo viên tiếng Anh và một cựu thành viên của Chương trình Trợ giảng tiếng Anh Fulbright do Đại sứ quán Mỹ hỗ trợ. Ngoài ra, Đại sứ nói chuyện với học sinh về các chủ đề như du học và lời khuyên về sự thành công.

Photo 3

 Nhóm múa trong chương trình biểu diễn chào mừng Đại sứ Osius

Khi tới thăm Trường Tiểu học xã Mường Phăng, Đại sứ Osius và ông Nam đã thảo luận về tầm quan trọng của quan hệ đối tác công - tư trong việc củng cố hệ thống giáo dục Việt Nam. Gia đình Đại tướng, Hãng Boeing, Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã hợp tác để xây dựng và trang bị cho trường máy vi tính, dịch vụ Internet và nước sạch.

Đại sứ đã dùng bữa tối với các cán bộ tiếp cận cộng đồng  -  những người đang giúp cải thiện sinh kế cho những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại tỉnh Điện Biên với sự hỗ trợ của Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR).

Sau bữa tối, Đại sứ tham dự chương trình biểu diễn văn hóa Thái và H’Mông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng tại những vùng sâu vùng xa về HIV/AIDS.  

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn