Đại sứ Hoa Kỳ thăm tổ chức học tập cộng đồng tại Đà Nẵng

Thời sựThứ Năm, 27/08/2015 02:38:00 +07:00

Đại sứ Hoa Kỳ đã thăm trung tâm học tập cộng đồng tại Đà Nẵng, Falab. Hoa Kỳ là nước đầu tiên hình thành mô hình Falab.

(VTC News) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có chuyến thăm tổ chức hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng.

Chiều 26/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Đà Nẵng, ngài Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳtại Việt Nam và bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có chuyến thăm tổ chức hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng.

Đại sứ Hoa Kỳ, ngài Ted Osius, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Việt Nam, thăm tổ chức học tập, cộng đồng, Đà Nẵng
Ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có chuyến thăm tổ chức hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng. 

Điểm dừng chân của ngàiĐại sứ và bà Tổng lãnh sự là trung tâm Fablab Đà Nẵng và tổ chức phi Chính phủ Trả Lại Tuổi Thơ (Hoa Kỳ) tại Đà Nẵng.

Tại đây, ngài Đại sứ và bà Tổng lãnh sự đã có hoạt động giao lưu, động viên các bạn trẻ đang thực tập. Ngài Đại sứ tỏ ra thích thú với khả năng sáng tạo của các em nhỏ và hy vọng mô hình sẽ giúp các em phát triển khả năng sáng tạo và tư duy kỹ thuật.


Fablablà mô hình học tập cộng đồng được thành lập dưới sự điều hành của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng. Và đây là Fablab thứ 2 ở Việt Nam, sau Fablab Sài Gòn.

Fablab là trung tâm học tập nhằm khơi dậy khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ em thông qua hoạt động cơ khí, chế tác bằng công nghệ kỹ thuật số, kết hợp với học tiếng Anh.

Mô hình Fablab đầu tiên xuất hiện tại Viện công nghệ MIT (Hoa Kỳ) vào năm 2001 và hiện nay đã có hơn 400 Fablab trên toàn thế giới. Và Fablab Đà Nẵng là Fablab thứ 2 ở Việt Nam, sau Fablab Sài Gòn.

Việc đưa Fablab Đà Nẵng vào vận hành sẽ thúc đẩy sự khám phá, sáng tạo và nghiên cứu của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố trên các lĩnh vực dạy và học tập trực tuyến, các dự án robot... với sự hỗ trợ của Fablab.

Cùng ngày, ngài Ted Osius và bà Rena Bitter cũng đã đến thăm tổ chức phi Chính phủ Trả Lại Tuổi Thơ (Hoa Kỳ) và giao lưu với các trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn đang sống và theo học tại tổ chức này.

Một số hình ảnh chuyến thăm của ngài Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam:

Đại sứ Hoa Kỳ, ngài Ted Osius, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Việt Nam, thăm tổ chức học tập, cộng đồng, Đà Nẵng
Chiều 26/8, ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Rena Bitter đã có chuyến thăm tổ chức hoạt động cộng đồng Fablab Đà Nẵng và thăm tổ chức Trả Lại Tuổi Thơ (Hoa Kỳ) tại Đà Nẵng. 

Đại sứ Hoa Kỳ, ngài Ted Osius, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Việt Nam, thăm tổ chức học tập, cộng đồng, Đà Nẵng
Tại đây, ngài Đại sứ và bà Tổng lãnh sự đã có hoạt động giao lưu, động viên các bạn trẻ đang thực tập tại đây 

Đại sứ Hoa Kỳ, ngài Ted Osius, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Việt Nam, thăm tổ chức học tập, cộng đồng, Đà Nẵng
Và trò chuyện với các em nhỏ 

Đại sứ Hoa Kỳ, ngài Ted Osius, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Việt Nam, thăm tổ chức học tập, cộng đồng, Đà Nẵng
Thích thú với những sản phẩm mà các em nhỏ làm được 

Đại sứ Hoa Kỳ, ngài Ted Osius, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Việt Nam, thăm tổ chức học tập, cộng đồng, Đà Nẵng
Ngài Đại sứ thích thú với hoạt động tại trung tâm 

Đại sứ Hoa Kỳ, ngài Ted Osius, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Việt Nam, thăm tổ chức học tập, cộng đồng, Đà Nẵng
Và theo dõi quy trình chế tác của các em 

Đại sứ Hoa Kỳ, ngài Ted Osius, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Việt Nam, thăm tổ chức học tập, cộng đồng, Đà Nẵng
Bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam hứng thú chụp ảnh với các em nhỏ  

Đại sứ Hoa Kỳ, ngài Ted Osius, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Việt Nam, thăm tổ chức học tập, cộng đồng, Đà Nẵng
Ngài Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các em nhỏ Fablab Đà Nẵng 

Video Đại sứ Hoa Kỳ chúc Tết bằng tiếng Việt


Xuân Mai

Bình luận
vtcnews.vn