Đài Loan sẽ mua 'Thần sấm' A-10 đối chọi Trung Quốc

Thế giớiThứ Ba, 26/05/2015 07:31:00 +07:00

Đài Loan nói có thể sẽ mua 'Thần sấm' A-10 để đối chọi lực lượng ven bờ của Trung Quốc, theo tin từ tạp chí quốc phòng IHS Jane's.

(VTC News) - Đài Loan nói có thể sẽ mua 'Thần sấm' A-10 để đối chọi lực lượng ven bờ của Trung Quốc, theo tin từ tạp chí quốc phòng IHS Jane's.

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, Mỹ đang dự định thôi sử dụng trước thời hạn hàng trăm chiếc chiến đấu cơ A-10.
Chiến đấu cơ 'Thần sấm' A-10 
Hãng Boeing, đơn vị chủ sở hữu trí tuệ với loại chiến đấu cơ này sẽ tu sửa 173 chiếc trong số 300 chiếc A-10 mà Mỹ đang có. 
Boeing cũng tuyên bố sẽ bán A-10 cho những quốc gia quan tâm, trong đó có thể kể đến Hàn Quốc là nước được cho là muốn sở hữu A-10 nhất. 
Tiếp theo đó là Đài Loan, bởi vùng lãnh thổ này đang thiếu những máy bay cường kích có tính năng mạnh để đối đầu lực lượng ven bờ của Trung Quốc.
Video: Chiến đấu cơ Mỹ không kích IS
quocte/2015/03/19/Video-cn-c-khng-qun-m-dng-tn-cng-is-1426698767.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Chiến đấu cơ A-10 từng phục vụ không quân Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam thế kỷ trước. Tính năng đáng kể của A-10 là khả năng bay tốc độ cao, bay tầm thấp, thời gian hoạt động dài, có thể chịu được đạn xuyên giáp và đạn nổ. 
A-10 được cho là vẫn có thể bay khi bị bắn cháy một động cơ, hỏng một cánh đuôi. Phi đội A-10 của không quân Mỹ theo kế hoạch sẽ còn phục vụ đến năm 2028, nhưng do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, Mỹ quyết định cho A-10 'về hưu' trước thời hạn.

Văn Việt
Bình luận
vtcnews.vn