Á khoa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội từng có ý định bỏ cuộc sau 2 tháng nhập học
Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Xuân Đại thầm cảm ơn bản thân vì 6 năm trước đã không bỏ cuộc.
Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Xuân Đại thầm cảm ơn bản thân vì 6 năm trước đã không bỏ cuộc.
Các trường đại học vừa công bố điểm chuẩn 2023, trong đó ngành Công nghệ thông tin ở hầu hết các trường có điểm chuẩn cao hơn so với Y dược từ 0,5 đến gần 2 điểm.
Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn 2023, trong đó ngành Y khoa lấy cao nhất 27,73 (giảm so với năm ngoái ở mức 28,15 điểm).
Ngôi trường nằm ở Thủ đô Hà Nội được cho là đại học lâu đời nhất ở Việt Nam, ban đầu đào tạo nhân lực y khoa cho cả ba nước Đông Dương.
Với số điểm trung bình 8,52/10, Đặng Văn Tốt (SN 1999, quê đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) tốt nghiệp loại giỏi ngành bác sĩ đa khoa, thủ khoa Đại học Y Hà Nội 2023.
Dưới đây là thay đổi điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội 5 năm qua để quý phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo.
Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 dao động từ 19 đến 23,5 điểm.
Theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia, điểm chuẩn vào các trường đại học khối ngành Y Dược năm nay dự kiến sẽ tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm ngoái.
Đại học Y Hà Nội dự kiến tăng học phí cho tân sinh viên khóa 2023 lên mức 20,9 - 55,2 triệu đồng/năm học, tuỳ vào từng ngành, chương trình đào tạo.
Thủ khoa khối B năm 2022 Bùi Đức Anh quyết định theo học ngành kinh tế thay vì ngành y như dự định ban đầu.
Điểm chuẩn cao nhất khối ngành Y Dược năm nay thuộc về Học viện Quân y - ngành Bác sĩ đa khoa với 28,3 điểm, tiếp đến là ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội vớ 28,15.
Đại học Y Hà Nội công bố mức điểm chuẩn xét tuyển 2022, ngành Y khoa cao nhất 28,15 (giảm 0,7 điểm), thấp nhất là ngành Điều dưỡng giảm 3, 4 điểm so với năm trước.
Một số trường đại học khối ngành Y Dược dự báo điểm chuẩn năm nay có thể giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm ngoái.
Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển bằng phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội trong 5 năm qua bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Năm nay, Đại học Y Hà Nội tuyển 1.170 chỉ tiêu (tăng 20 chỉ tiêu so với năm 2021) và 13 ngành/chuyên ngành bằng 3 phương thức xét tuyển chính.
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Từ ngày 6/9, Đại học Y Hà Nội tổ chức đào tạo khẩn cấp, phục vụ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 cho người dân, nhân viên y tế.
Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển hệ chính quy năm 2021.
Từng chỉ đạt 18 điểm trong kỳ thi đại học năm 2012, sau 9 năm, Vũ quyết tâm thi lại để đăng ký ngành Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.
Ngày 15/8, Đại học Y Hà Nội khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất theo công nghệ Mỹ.
5 năm qua, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội thay đổi thế nào?
GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội gửi thông điệp tới thầy cô, sinh viên tình nguyện chi viện Bắc Ninh chống dịch COVID-19.
Sáng 20/5, 50 sinh viên và cán bộ Đại học Y Hà Nội lên đường chi viện Bắc Ninh chống dịch COVID-19.
Đại học Y Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh hệ đại học chính quy ở 12 mã ngành đào tạo năm 2021.
PGS.TS Trương Thanh Hương, giảng viên cao cấp Đại học Y Hà Nội có nhiều công trình nghiên cứu đóng góp cho điều trị tim mạch ở Việt Nam và thế giới.
Nguyễn Nhật Tân từ bỏ cơ hội du học và trở thành sinh viên tiêu biểu 2020 của Đại học Y Hà Nội.
PGS.TS Đoàn Quốc Hưng (52 tuổi), Phó hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội được giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng nhà trường từ tháng 10.
GS.TS Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội nhận quyết định làm Chủ tịch Hội đồng trường.