Học ngành Luật có khó?
Ngành Luật hiện nay được chia thành nhiều chuyên ngành học khác nhau, cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức về luật pháp.
Ngành Luật hiện nay được chia thành nhiều chuyên ngành học khác nhau, cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức về luật pháp.
Nữ sinh Hoàng Minh Nguyệt trở thành thủ khoa trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023 chuyên ngành Luật chất lượng cao với thành tích 3.79/4.0
Để đáp ứng đủ nhu cầu nhân sự cho ngành Luật, nhiều trường đại học trên cả nước tổ chức tuyển sinh ngành học này với chất lượng giảng dạy được đánh giá cao.
Bố đau ốm liên miên, mẹ là công nhân dọn vệ sinh, Ngô Quỳnh Liên nỗ lực trở thành thủ khoa đầu ra ngành Luật thương mại quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội.
Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn 2023, trong đó ngành Luật Kinh tế cao nhất 27,36 khối C00 (giảm 2 điểm so với 2022), thấp nhất 24 ngành Luật, Ngôn ngữ Anh.
Dưới đây là điểm chuẩn 3 năm trở lại đây từ năm 2020 đến năm 2023 của Đại học Luật Hà Nội.
Ở tuổi 78, ông Ngô Tôn Đức trở thành cử nhân cao tuổi nhất của trường Đại học Luật Hà Nội với tổng điểm GPA đạt 3.22/4.0.
Khoảnh khắc thầy hiệu trưởng dắt tay nữ sinh mắc bại não ra sân khấu nhận bằng tốt nghiệp gây xúc động.
Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố đểm chuẩn xét tuyển học bạ vào trường năm 2023, dao động 22,43 - 30,30 điểm.
Ngày 16/5, VCK Phiên tòa tập sự thường niên của CLB Luật Gia Trẻ với chủ đề “Thương vụ cuối cùng” đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội T - Glory.
Nguyễn Mạnh Hà Phương - Tân Hoa khôi của cuộc thi Charm of Law 2022 bày tỏ quan niệm sống giản dị: "Sống một cuộc đời có ý nghĩa là đủ".
ĐH Luật Hà Nội đã kỷ luật cảnh cáo và giải quyết cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động đối với cựu trưởng khoa bị tố cưỡng dâm một cô gái.
CLB Luật Gia Trẻ trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tổ chức chung kết cuộc thi “Phiên tòa tập sự số 14: Thương vụ cuối cùng” vào ngày 10/5 tới.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phê duyệt đề án tổng thể tiếp tục xây dựng Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TP.HCM thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất Đại học Luật Hà Nội năm nay là Luật kinh tế với 29,5 điểm khối C00.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Luật Hà Nội 5 năm qua bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ trưởng khoa của Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm, chưa có kết quả xử lý cuối cùng.
Năm 2022, Đại học Luật Hà Nội dự kiến tuyển 2.265 sinh viên trên cả nước và thêm nhiều ngành học mới.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội chuyển đơn tố giác của cô gái đối với trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội tới công an và đề nghị điều tra.
Đại diện Đại học Luật Hà Nội cho biết vị trưởng khoa bị tố vi phạm đạo đức nhà giáo đã xin thôi việc.
Trường Đại học Luật Hà Nội thông tin cho báo chí về việc nhận được đơn tố giác một trưởng khoa của trường có dấu hiệu vi phạm tư cách, đạo đức nhà giáo.
Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Đại học Luật Hà Nội và Đại học Xây dựng vừa công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Điểm chuẩn năm nay của các trường đại học khối ngành xã hội sẽ biến động ra sao so với năm trước?
Đàm Ngọc Sơn, sinh viên Đại học Luật Hà Nội nổi tiếng trên mạng xã hội với ảnh thẻ điển trai cùng bảng thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Ngành Luật Kinh tế, khối C00 Đại học Luật Hà Nội có điểm trúng tuyển cao nhất 29.
Sáng 21/9, Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ công bố bổ nhiệm ông Lê Đình Nghị giữ chức vụ Phó hiệu trưởng nhà trường.
Ông Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp vừa được Bộ Tư pháp điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.
Hà Phương, Anh Thư, Nguyễn Hồng là những nữ sinh nổi bật của Đại học Luật Hà Nội, trong đó, Anh Thư là thủ khoa tốt nghiệp với điểm số xuất sắc.
Kết thúc cuộc thi, với màn thể hiện xuất sắc, các bạn trẻ đến từ Đại học Luật Hà Nội xứng đáng giành chức vô địch Cuộc thi Diễn án Trọng tài Đầu tư quốc tế 2020.