‘Đại gia’ đi ăn tối mất 2,4 tỷ đồng: Đã xác định được thủ phạm

Pháp luậtThứ Năm, 05/02/2015 07:42:00 +07:00

Sau thời gian điều tra, đến nay Công an TP.HCM đã xác định được thủ phạm trộm 2,4 tỷ đồng của một “đại gia” ở quận Thủ Đức.

(VTC News) – Sau thời gian điều tra, đến nay Công an TP.HCM đã xác định được thủ phạm trộm 2,4 tỷ đồng của một “đại gia” ở quận Thủ Đức.

Chiều 4/2, thượng tá Lê Ngọc Phương – trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang truy tìm hai nghi can Nguyễn Vương Tuấn (SN 1971, ngụ quận Phú Nhuận) và Huỳnh Thị Ngọc Nga (SN 1979, ngụ quận Thủ Đức) gây ra vụ trộm 2,4 tỷ đồng tại nhà số 236 đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.
Nguyễn Vương Tuấn và Huỳnh Thị Ngọc Nga  

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 19h đêm 13/11/2014, vợ chồng bà P.T.T (SN 1974, ngụ địa chỉ trên) đi ăn tối ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Đến 23h40 đêm cùng ngày vợ chồng này về thì thấy cửa sổ nhà bị bẻ gãy thanh sắt. 

Vợ chồng bà T vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện két sắt đặt ở phòng ngủ trên lầu bị cạy bung khóa mất một số tài sản lớn.

Theo trình báo của bà T, số tài sản bị lấy cắp gồm: 300 triệu đồng, 17.000 USD, 36 lượng vàng, 1 lắc tay bằng bạch kim đính kim cương trị giá 13.000 USD, 1 đôi bông tai bằng bạch kim đính kim cương có giá 4.000 USD, 1 dây chuyền bạch kim trị giá 1.000 USD… tổng cộng trên 2,4 tỷ đồng. 
Nhà "đại gia" nơi mất trộm 2,4 tỷ đồng 

Qúa trình điều tra, đến nay Công an TP.HCM xác định thủ phạm gây ra vụ trộm táo tợn trên là Tuấn và Nga. Tuy nhiên, sau khi “khoắng” số tài sản lớn hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an TP.HCM kêu gọi Nguyễn Vương Tuấn và Huỳnh Thị Ngọc Nga sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ai biết hai đối tượng này có thể trình báo lên Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM theo số điện thoại: 08.38387414 gặp điều tra viên Phạm Hoàng Giang.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn