Đại gia chơi hoa Tết: 65 triệu đồng/chậu địa lan

Kinh tếThứ Ba, 10/01/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều đại gia Hà Thành đã đi tìm mua các chậu hoa địa lan, hồ điệp có giá lên tới hàng chục triệu đồng.

(VTC News) - Còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn nhưng nhiều đại gia Hà Thành đã đi tìm mua các chậu hoa địa lan, hồ điệp có giá lên tới hàng chục triệu đồng.


Tại Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá (trên đường Yên Phụ, Tây Hồ) những ngày giáp Tết này có rất nhiều các xe sang tìm đến mua các loại địa lan, hồ điệp. Bên cạnh đó, các khu vực như đường Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Hoa Thám,… cũng xuất hiện các điểm bán địa lan, hồ điệp phục vụ khách hàng.

Các chậu địa lan vàng rất hút khách 

Giá các loại hoa địa lan, hồ điệp ở thị trường Hà Nội năm nay khá cao, thường tư 600 – 800 nghìn đồng/cành, cao nhất là địa lan tím có giá lên đến 1,2 triệu đồng/cành.

Theo chủ nhiều cửa hàng địa lan, hiện tại giá các loại địa lan đang ở mức khá cao, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt có những loại như địa lan Trần Nhộng, rất hiếm, giá có thể tăng gấp đôi.

Hiện nay, nhiều nhà vườn bán địa lan ở Hà Nội đã bắt đầu nhập các loại địa lan mới về phục vụ khách. Một nhân viên bán hàng tại siêu thị hoa Anh Thư (chợ Quáng Bá, Yên Phụ, Tây Hồ) cho biết, thời điểm này, đa số khách hàng mua là các đại gia tìm tới chọn mua hoa chơi tết hoặc tặng bạn bè, đối tác.

Vì vậy, các chậu hoa địa lan, hồ điệp có giá bán từ vài chục triệu đồng trở lên rất hút khách. Theo tiết lộ của nhân viên này, chỉ trong 1 ngày, 2 chậu hoa địa lan có giá 65 triệu đồng/chậu đã được 2 đại gia từ Thái Nguyên và Hà Nội chọn mua.

Tuy địa lan và hồ điệp không có ý nghĩa đặc biệt, nhưng lại đẹp và sang trọng, nhất là có thể để lâu được tới 2 – 3 tháng. Vì vậy, rất nhiều các đại gia đã tìm mua địa lan để chơi Tết.

Năm nay, bên cạnh các loại địa lan như: hồng cánh sen, trắng ngà voi, tím hột, vàng nhạt,…một số giống địa lan mới như vàng nhật, xanh 2007, xanh Newzealand... rất được thị trường ưa chuộng. Tuy màu sắc của giống địa lan này không sặc sỡ nhưng lại nhã nhặn, sang trọng, phù hợp với những không gian hiện đại, ấm cúng của ngày Tết.

Do thời tiết năm 2011 thất thường và dịch bệnh phát sinh khiến địa lan bị thối nõn khá nhiều, vụ hoa Tết năm nay, theo các chủ cửa hàng hoa ở Hà Nội, địa lan và hồ điệp chủ yếu được nhập từ HongKong, Đài Loan và Hàn Quốc.

Địa lan vàng cánh phấn đỏ theo nhiều chủ cửa hàng là loại địa lan được nhập về nhiều nhất trong năm nay. 
Chậu địa lan có giá 65 triệu đồng/chậu 
 
Các chậu địa lan có giá 30 - 40 triệu đồng cũng được nhiều đại gia Hà Thành lựa chọn để trưng bày trong ngày Tết. 
Loại lan tím cánh phấn có giá đắt nhất 1,2 triệu đồng/cành. 
Loại địa lan xanh có giá từ 5 - 8 triệu đồng/chậu nhỏ cũng rất hút khách năm nay. 

Châu Anh
 

Bình luận
vtcnews.vn