Đại biểu Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ hình ảnh yên bình sau đảo chính

Thế giớiThứ Hai, 18/07/2016 15:45:00 +07:00

Tình hình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã yên bình sau đảo chính, các chuyến bay trở lại, đoàn Việt Nam tham dự hội nghị do Unesco tổ chức sẽ lên máy bay về nước trong sáng mai.

Đó là thông tin mà ông Nguyễn Văn Phúc – Chánh Văn phòng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (một trong ba đại biểu của tỉnh Thừa Thiên – Huế tham dự hội nghị công nhận di sản thế giới do Unesco tổ chức tại thủ đô Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ) chia sẻ riêng với VTC News ngày 18/7.

13709624_1059056157517771_1664960173_o

Theo ông Phúc, Istanbul sau đảo chính bình thường trở lại, người dân bắt đầu xuống đường đông đúc, phố xá nhộn nhịp trở lại

“Tình hình ở Istanbul sau đảo chính đã dần bình thường, các chuyến bay đã hoạt động trở lại. Riêng đoàn đại biểu của tỉnh  Thừa Thiên – Huế tham dự hội nghị do Unesco tổ chức sẽ lên máy bay về Việt Nam vào sáng mai (19/7) theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Phúc cho hay.

13702541_1060180047405382_138228533_o

Các chuyến bay đã bắt đầu hoạt động trở lại, dự kiến trong sáng mai các đại biểu của tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ lên máy bay về nước

Trước đó, trả lời VTC News, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho hay, đảo chính diễn ra khi đoàn Việt Nam đang có những đóng góp "kịch tính" tại Hội nghị công nhận di sản thể giới do Unesco tổ chức ở thành phố Istanbul.

13702538_1060179944072059_1197341612_o

Một khung cảnh yên bình ở thủ đô Istanbul sau đảo chính được một đại biểu của đoàn Việt Nam tham dự hội nghị của Unesco ghi lại và chia sẻ cho VTC News.

Theo Đại sứ, đoàn Việt Nam đang đóng góp ý kiến thì Hội nghị hết giờ làm việc. Đoàn Việt Nam ăn tối xong về khách sạn nghỉ ngơi thì đảo chính diễn ra.

fb_img_1468648265254-1435

 Ba đại biểu của tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị Công nhận di sản thế giới do Unesco tổ chức tại thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã không thể về nước theo đúng lịch trình và "mắc kẹt" tại thành phố này nhiều ngày do xảy ra đảo chính.

"Thời điểm xảy ra đảo chính, Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp 39 Uỷ ban Di sản Thế giới gồm 25 người: Bộ Ngoại giao (4 người), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (3 người), Hà Nội (5 người), Thừa Thiên Huế (3 người), Ninh Bình (5 người), Quảng Bình (3 người), Thanh Hoá (2 người) tạm thời an toàn," Đại sứ Phạm Sanh Châu cho hay.

Video: Cảnh loạn lạc trong đêm đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn