Đà Nẵng: Một tháng bắt giữ 10 vụ buôn lậu

Thời sựThứ Hai, 27/12/2010 03:08:00 +07:00

(VTC News) - Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, CATP Đà Nẵng, chỉ trong 1 tháng qua đã bắt giữ gần 10 vụ buôn hàng lậu, hàng cấm theo đường bộ và đường hàng không.

(VTC News) - Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, CATP Đà Nẵng, chỉ tính riêng trong tháng vừa qua đã bắt giữ gần 10 vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm theo đường bộ và đường hàng không.

Theo đó, tính từ giữa cuối tháng 11/2010 đến cuối tháng 12/2010, lực lượng CSĐT, phòng Cảnh sát Kinh tế, CA TP Đà Nẵng đã kiểm tra phát hiện và tịch thu 7.820 bao thuốc lá lậu các loại, 490 chai nước hoa nhập ngoại không có hóa đơn cùng hàng trăm bộ linh kiện điện tử, điện thoại di động, quần áo…không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lô hàng lậu gồm quần áo, phụ tùng xe ô tô do xe khách 37N 7838 (tài xế Nguyễn Hải An, trú Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An điều khiển) có trị giá gần 100 triệu đồng bị tạm giữ tại cơ quan công an  

Ngày 25/12, lực lượng CSĐT cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện Chi nhánh Cty Cổ phần 247 (địa chỉ 30 Trần Tống, TP Đà Nẵng) đã vận chuyển 490 chai nước hoa có nguồn gốc ngoại nhập không có hóa đơn. Trước đó, cũng bằng đường hàng không, ngày 18/12, lực lượng Cảnh sát kinh tế CA Đà Nẵng đã phát hiện và thu giữ lô hàng gồm hàng trăm bộ linh kiện máy chủ máy tính, điện thoại di động không có hóa đơn chứng từ đang tìm cách nhập lậu vào Đà Nẵng.

Ngày 21/12, qua theo dõi, lực lượng CSĐT công an kinh tế đã phối hợp cùng lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra đối với xe khách mang BKS 53S-4440 do tài xế Lê Tứ Hải (trú Lộc Hào, Hà Tĩnh) điều khiển, qua kiểm tra đã phát hiện trên xe chở 2.420 bao thuốc lá Zet, vụ vận chuyển thuốc lá lậu lớn nhất tháng vừa qua. Vụ việc đang chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Ngày 27/12, lực lượng CSĐT, phòng Cảnh sát Kinh tế CA Đà Nẵng đã kiểm tra và phát hiện xe khách 37N 7838 do tài xế Nguyễn Hải An (trú Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) lưu thông theo hướng Nam Bắc vận chuyển lô hàng gồm phụ tùng ô tô, quần áo các loại… có trị giá gần 100 triệu đồng. Toàn bộ lô hàng trên không có hóa đơn và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, ngày 23/11, khi lưu thông vào Nam, xe khách này cũng đã bị xử phạt vì hành vi vận chuyển trái phép 26 con nhím.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn